Câu chuyện có hậu cho cô bé Syria dùng vỏ đồ hộp làm chân

07/07/2018 - 07:30

PNO - Maya Merhi, 8 tuổi, sinh ra đã không có chân. Em từng phải lê lết trong trại tị nạn miền bắc Syria bằng “đôi chân tạm” cho cha làm từ ống nước cũ và vỏ đồ hộp nhặt nhạnh trong trại.

Bây giờ Maya bước đi những bước rụt rè đầu tiên trên đường phố Istanbul bằng chân giả.

Maya được đưa sang Thổ Nhĩ Kỳ sau khi hình ảnh cô bé không chân vật lộn với đau đớn để đi lại bằng đôi chân “vỏ đồ hộp” trong khu lều trại ở Idlib xuất hiện trên mạng xã hội.

Cau chuyen co hau cho co be Syria dung vo do hop lam chan
Maya và cha, người đã chế tạo cho em đôi chân tạm bằng đồ hộp

Ông Mohammed Merhi, cha của cô bé, cũng bị dị tật bẩm sinh giống con gái, ông chạy trốn cuộc chiến khốc liệt ở Aleppo cùng vợ và 6 đứa con nhỏ, đến sống tị nạn ở thành phố Idlib nằm dưới quyền kiểm soát của quân nổi dậy.

Cau chuyen co hau cho co be Syria dung vo do hop lam chan
 

“Chúng tôi đối diện với nhiều thách thức, đặc biệt là việc di chuyển trong trại tị nạn, tình hình chung rất khó khăn”, ông Merhi nói.

Ông cho biết “Maya không có chân nên chúng tôi phải tạo ra vật gì đó để bảo vệ cho con gái không tiếp xúc với bùn đất”. Ông kể về chiếc chân tạm ông làm cho con gái từ ống nước cũ và vỏ đồ hộp cá ngừ.

Cau chuyen co hau cho co be Syria dung vo do hop lam chan
 

Các bác sĩ hy vọng sau 3 tháng nữa bé Maya có thể bước đi như người bình thường bằng đôi chân giả mới của cô. Họ nói rằng quyết tâm của cha cô gái đã giúp cho công việc của họ dễ dàng hơn.

 

Chuyên gia chân giả nổi tiếng của Thổ Nhĩ Kỳ Mehmet Zeki Culcu nói rằng “người cha đã làm mọi điều để con gái có thể đi lại và Chúa Trời đã giúp cho họ”.

Ông cho biết, bình thường không ai tin nổi cô bé có thể đi lại bằng đôi chân tạm thời người cha đã làm.

Cau chuyen co hau cho co be Syria dung vo do hop lam chan
 

Cuộc nội chiến Syria đã đẩy hơn 11 triệu người dân vào tình cảnh không nhà cửa, một nửa trong số đó sống tị nạn ở Syria và một nửa sống trong các trại tị nạn ở nước ngoài, trong đó có hơn 3,5 triệu người nương náu ở nước láng giềng Thổ Nhĩ Kỳ.

Cau chuyen co hau cho co be Syria dung vo do hop lam chan
 

Tô Châu (Theo Reuters)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI