Cậu bé 16 tuổi “hạ đo ván” nhà vô địch cờ vua thế giới

09/03/2022 - 11:34

PNO - Nhân tài trẻ tuổi này sinh ra ở thành phố Chennai thuộc bang Tamil Nadu, Ấn Độ.

 

Thiếu niên Rameshbabu Praggnanandhaa “hạ đo ván”  nhà vô địch cờ vua thế giới - ẢNH: AP
Thiếu niên Rameshbabu Praggnanandhaa “hạ đo ván” nhà vô địch cờ vua thế giới - Ảnh: AP

Ngày 22/2, cậu bé Rameshbabu Praggnanandhaa (16 tuổi), kiện tướng cờ vua thiếu niên của Ấn Độ, đã bất ngờ chiến thắng nhà vô địch cờ vua thế giới người Na Uy, Magnus Carlsen (31 tuổi) tại giải đấu cờ nhanh Airthings Masters chỉ sau 39 nước đi. 

Một số kỳ thủ khác cũng từng đánh bại nhà vô địch Carlsen, trong đó có hai kỳ thủ người Ấn Độ (Viswanathan Anand và Pentala Harikrishna) nhưng Praggnanandhaa là người trẻ nhất đánh bại Carlsen kể từ khi đại kiện tướng người Na Uy trở thành nhà vô địch thế giới vào năm 2013.

Sau khi chứng kiến trận đấu kịch tính, kỳ thủ Anand (năm lần vô địch thế giới, được xem là kỳ thủ vĩ đại nhất Ấn Độ) lên tiếng ca ngợi nhân tài tuổi teen: “Tôi luôn tự hào về các nhân tài của đất nước chúng ta. Quả là một ngày thi đấu rất tốt của Praggnanandhaa”.

Nhân tài trẻ tuổi này sinh ra ở thành phố Chennai thuộc bang Tamil Nadu, Ấn Độ. Cậu bé được đánh giá sẽ trở thành kỳ thủ số một thế giới trong tương lai.

Tú Quyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI