Các Đệ nhất phu nhân chứng tỏ "khéo tay hay làm" khi trang trí cây thông Noel như thế nào?

24/12/2016 - 19:20

PNO - Kể từ năm 1961, bà Jacqueline Kennedy chính là người đặt ra thông lệ cho các đệ nhất phu nhân chịu trách nhiệm trang trí phong cách mùa Giáng sinh trong Tòa Bạch Ốc.

Cac De nhat phu nhan chung to
Cố TT Mỹ John F. Kennedy và Đệ nhất phu nhân Jacqueline Kennedy đứng trước cây thông Noel trong sảnh Tòa Bạch Ốc tháng 12/1962, năm thứ hai, Kennedy dự lễ Giáng Sinh

Cùng ngắm lại những phong cách Noel trong Nhà Trắng:

Cac De nhat phu nhan chung to
Đệ nhất phu nhân Bird Johnson, vợ của Tổng thống Mỹ thứ 36, ông Lyndon Baines Johnson (LBJ), đang chụp hình trước cây Noel trong phòng Xanh (Blue Room) trong Tòa Bạch Ốc năm 1965.
Cac De nhat phu nhan chung to
TT Ronald Reagan và Đệ nhất phu nhân Nancy Reagan đứng trước cây Noel của Tòa Bạch Ốc năm 1987. Đây là cây Noel thứ ba từ nhà cung cấp Sundbacks. Kể từ năm 2009, Đệ nhất phu nhân Michell Obama đã chọn nhà cung cấp khác.
Cac De nhat phu nhan chung to
Đệ nhất phu nhân Hillary Clinton đang chỉ huy trang trí cây Noel năm 1997. Bà Hillary cộng tác cùng National Needlework Association để trang trí giáng sinh cho Tòa Bạch Ốc năm 1997 với chủ đề "Santa’s Workshop".
Cac De nhat phu nhan chung to
 
Cac De nhat phu nhan chung to
Bà Hillary đang ngắm nhìn mô hình Đông Phòng (East Room) bằng bánh gừng vào mùa Giáng sinh năm 2000.
Cac De nhat phu nhan chung to
Cây Noel trong Vermeil Room được Đệ nhất phu nhân Clinton Hillary trang trí năm 2000. Hai bức ảnh của Đệ nhất phu nhân Nancy Reagan (trái) và Jacqueline Kennedy (phải) trong phòng Vermeil (còn gọi là phòng Vàng, vì các bức tường sơn màu vàng trùng với các đồ đạc bằng bạc mạ vàng trưng bày trong phòng).
Cac De nhat phu nhan chung to
Đệ nhất phu nhân Laura Bush của TT Mỹ George W.Bush, ở phòng Đông với cây Noel năm 2002.
Cac De nhat phu nhan chung to
Đệ nhất phu nhân Laura Bush đang nhận cây thông để trang trí cho Tòa Bạch Ốc năm 2003. Vào thời điểm tháng 1/2001, khi TT George W. Bush vào Tòa Bạch Ốc, mọi ánh mắt dồn về Đệ nhất phu nhân Laura Bush để xem liệu Laura Bush có là một Hillary Clinton thứ hai hay giống bà mẹ chồng Đệ nhất phu nhân Barbara Bush.
Cac De nhat phu nhan chung to
Đệ nhất phu nhân Michell Obama cùng hai con gái đang nhận cây thông từ West Virginia ngày 27/11/2009. Cây thông này sẽ được đặt tại phòng Xanh của Tòa Bạch Ốc. Đệ nhất phu nhân và gia đình nhận cây thông là một nghi lễ truyền thống của Tòa Bạch Ốc.
Cac De nhat phu nhan chung to
Michell Obama công bố chính thức chủ đề trang trí Giáng sinh tại Tòa Bạch Ốc năm 2009. Bà Michell Obama nói, bà đã mơ ước được là chủ nhân của cây Noel Tòa Bạch Ốc, nay giấc mơ đã thành hiện thực. Chủ đề có 3 tiếp đầu ngữ Re, Reflect (suy ngẫm), Rejoice (hoan hỉ) và Renew (đổi mới).
Cac De nhat phu nhan chung to
Cây Noel lộng lẫy tại phòng Xanh của Tòa Bạch Ốc, với những trái châu mang hình những phong cảnh đẹp của nước Mỹ. Bà Michell Obama giải thích chủ đề năm 2009: gia đình TT sẽ tận hưởng kỳ lễ trong tâm trạng suy ngẫm về phúc lành của ơn trên, hoan hỉ cùng gia đình và bạn bè, và đổi mới những cam kết với người dân Mỹ để họ tin tưởng vào một tương lai tốt đẹp hơn.
Cac De nhat phu nhan chung to
Cây thông Noen trong Nhà Trắng năm 2016, được trưng bày tại phòng Xanh với màu chủ đạo là màu tuyết trắng.
Cac De nhat phu nhan chung to
Đệ nhất phu nhân Obama đón cây thông lần cuối cùng tại Nhà Trắng. Trong trang phục áo khoác và quần đen trẻ trung, khỏe khoắn, phu nhân Michelle Obama đã đứng trước cổng chào đón hai cây thông cùng với hai người cháu trai Austin và Aaron Robinson. Austrin và Aaron là các con trai út của ông Craig Robinson, anh trai bà Michelle.
Cac De nhat phu nhan chung to
Đã thành thông lệ, cây thông được chuyển vào Nhà Trắng trên một chiếc xe ngựa kéo.

Mi Mi

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI