Các bé gái châu Âu hút thuốc nhiều nhất thế giới

27/02/2026 - 19:39

PNO - Theo báo cáo mới nhất của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), các bé gái châu Âu trong độ tuổi 13-15 hiện có tỉ lệ sử dụng thuốc lá cao nhất thế giới trong nhóm tuổi của mình.

Theo một quan chức của WHO, đã có một chiến lược có chủ đích của ngành công nghiệp nhằm vào giới trẻ. Ảnh: AJSlife/Alamy
Theo một quan chức của WHO, đã có một "chiến dịch có chủ đích của ngành công nghiệp nhằm vào giới trẻ" - Ảnh: AJSlife/Alamy

Dữ liệu này cho thấy một xu hướng đáng báo động, đồng thời cảnh báo châu Âu có thể tiếp tục là khu vực tiêu thụ thuốc lá lớn nhất toàn cầu cho đến năm 2030 nếu không có những biện pháp can thiệp quyết liệt.

Phân tích của WHO chỉ ra rằng, cứ 7 thanh thiếu niên trên khắp châu Âu thì có một người sử dụng thuốc lá điện tử. Đáng chú ý, châu Âu ghi nhận tỉ lệ người dùng thuốc lá điện tử thường xuyên cao nhất trong nhóm trẻ từ 13 - 15 tuổi, lên tới 14,3%. Ở nhóm người trưởng thành, khu vực này có tỉ lệ sử dụng thuốc lá điện tử cao thứ hai thế giới, chỉ sau châu Á.

Báo cáo cũng cho thấy 4/10 phụ nữ trưởng thành hút thuốc trên toàn cầu – tương đương khoảng 62 triệu người – đang sinh sống tại châu Âu. Đồng thời, khoảng 4 triệu thanh thiếu niên từ 13 - 15 tuổi trên khắp lục địa này đang sử dụng các sản phẩm thuốc lá.

Mỗi năm, ước tính việc sử dụng thuốc lá gây ra 1,1 triệu ca tử vong tại châu Âu, tạo ra gánh nặng lớn đối với hệ thống y tế và kinh tế - xã hội của khu vực.

Tiến sĩ Hans Kluge - Giám đốc khu vực châu Âu của WHO - cảnh báo rằng nếu không có hành động khẩn cấp nhanh, châu Âu sẽ tiếp tục là khu vực kiểm soát thuốc lá kém nhất vào năm 2030. Ông nhấn mạnh tỉ lệ sử dụng thuốc lá điện tử cao ở trẻ em không phải là ngẫu nhiên mà xuất phát từ chiến lược tiếp thị có chủ đích của ngành công nghiệp nicotine.

“Chúng ta có trách nhiệm phải thay đổi hướng đi ngay bây giờ: bảo vệ giới trẻ khỏi chứng nghiện nicotine, ngăn chặn sự can thiệp của ngành công nghiệp vào chính sách y tế và thực thi các quy định nhằm ngăn ngừa những tổn hại có thể tránh được trong suốt cuộc đời” - ông Kluge nhấn mạnh.

Ông cũng chỉ ra rằng việc các bé gái châu Âu từ 13 - 15 tuổi có tỉ lệ hút thuốc cao nhất thế giới trong nhóm tuổi của mình là kết quả của các chiến lược tiếp thị tinh vi, bao gồm sản phẩm có hương vị hấp dẫn và quảng bá mạnh mẽ trên mạng xã hội.

WHO ghi nhận một số quốc gia đã có những bước đi quyết liệt. Các nước như Bỉ, Đan Mạch và Hà Lan đang siết chặt quản lý các sản phẩm nicotine mới, cấm hương liệu và hạn chế quảng cáo. Theo WHO, những biện pháp này cho thấy việc kiểm soát hiệu quả là hoàn toàn khả thi nếu có chính sách quyết liệt.

Tuy nhiên, phân tích của WHO cho thấy chỉ khoảng 1/3 các quốc gia châu Âu áp dụng lệnh cấm hút thuốc tại tất cả các không gian công cộng, và chỉ 1/4 có lệnh cấm toàn diện đối với quảng cáo thuốc lá.

Bà Kristina Mauer-Stender - Cố vấn khu vực về kiểm soát thuốc lá của WHO châu Âu - cảnh báo: những tiến bộ đạt được trong nhiều thập kỷ qua đang đứng trước nguy cơ bị đảo ngược nếu chính sách không theo kịp sự thay đổi nhanh chóng của thị trường nicotine. Theo bà, việc áp dụng các biện pháp kiểm soát mạnh mẽ đối với các sản phẩm mới nổi là điều kiện then chốt để bảo vệ giới trẻ và duy trì thành quả y tế công cộng.

Thảo Nguyễn (theo Guardian)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI