Indonesia tặng sầu riêng khuyến khích người trẻ kết hôn

27/02/2026 - 12:31

PNO - Trong bối cảnh số lượng đăng ký kết hôn tại Indonesia tiếp tục giảm, các cơ quan phụ trách hôn nhân của nước này đang tìm cách tiếp cận mới để thu hút sự quan tâm của giới trẻ.

Indonesia đã gây chú ý với sáng kiến tặng sầu riêng và đẩy mạnh truyền thông số để đưa câu chuyện hôn nhân đến gần với giới trẻ. - Ảnh: KUA
Indonesia đã gây chú ý với sáng kiến tặng sầu riêng và đẩy mạnh truyền thông số để đưa câu chuyện hôn nhân đến gần với giới trẻ - Ảnh: KUA

Thời gian gần đây, mạng xã hội Indonesia xuất hiện dày đặc các video do Kantor Urusan Agama (KUA - Văn phòng phụ trách hôn nhân và tôn giáo) đăng tải. Thay vì những thông báo khô khan, KUA sử dụng nhạc nền đang thịnh hành, hiệu ứng hình ảnh vui nhộn và lời thoại gần gũi để nói về thủ tục đăng ký kết hôn, đời sống gia đình và ý nghĩa của hôn nhân.

Đối tượng mà các nội dung này hướng tới là Gen Z - nhóm sinh trong giai đoạn cuối những năm 1990 đến đầu những năm 2010. Đây cũng là thế hệ được cho là có xu hướng trì hoãn hoặc thận trọng hơn với quyết định lập gia đình, do áp lực kinh tế, ưu tiên sự nghiệp và mong muốn độc lập cá nhân.

KUA thậm chí còn đưa ra các "chiêu" gây chú ý hơn, như tặng sầu riêng hoặc quà nhỏ cho các cặp đôi đến đăng ký kết hôn. Những video quảng bá kiểu này nhanh chóng thu hút hàng trăm ngàn, thậm chí hàng triệu lượt xem, kéo theo nhiều bình luận bàn luận sôi nổi từ cộng đồng mạng.

Theo các cán bộ KUA, mục tiêu của chiến dịch không phải là "ép" người trẻ kết hôn, mà là mở ra cuộc đối thoại về hôn nhân theo cách gần gũi hơn với ngôn ngữ và thói quen của giới trẻ. Việc xuất hiện trên TikTok được xem là cách để các cơ quan nhà nước ''đi vào không gian số'', nơi Gen Z dành phần lớn thời gian mỗi ngày.

Tuy nhiên, những sáng kiến này cũng tạo ra nhiều luồng ý kiến trái chiều. Một số người ủng hộ cho rằng đây là cách làm linh hoạt, giúp chính sách công bắt kịp thay đổi xã hội. Trong khi đó, không ít ý kiến cho rằng những ưu đãi mang tính biểu tượng chỉ có tác dụng truyền thông ngắn hạn và khó giải quyết các nguyên nhân sâu xa khiến người trẻ ngại kết hôn, như chi phí sinh hoạt, nhà ở và việc làm.

Dù hiệu quả lâu dài vẫn còn phải chờ đánh giá, các chiến dịch này cho thấy nỗ lực của Indonesia trong việc thay đổi cách tiếp cận vấn đề hôn nhân. Thay vì những thông điệp một chiều, các cơ quan chức năng đang thử nghiệm việc nói chuyện với Gen Z bằng chính ngôn ngữ" của họ, từ video ngắn, âm nhạc thịnh hành cho đến những hình ảnh đời thường, dễ chia sẻ trên mạng xã hội.

Theo số liệu thống kê, số lượng đăng ký kết hôn được công nhận tại Indonesia đã giảm mạnh trong những năm gần đây, từ khoảng 2 triệu trường hợp năm 2018, xuống còn khoảng 1,4 triệu vào năm 2024. Sự sụt giảm này phản ánh xu hướng ngày càng nhiều người trẻ trì hoãn việc lập gia đình trước những thay đổi về kinh tế và quan niệm sống.

Nhật Minh (theo Jakarta Post)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI