'Ca sĩ nhí' Ngọc Linh tái xuất trên sân khấu

02/06/2015 - 07:39

PNO - PN - Tối 1/6, tại công viên phía trước tượng đài “Bác Hồ với thiếu nhi”, đông đảo các thế hệ thiếu nhi từng tham gia sinh hoạt tại Nhà thiếu nhi Thành phố đã cùng tề tựu và tham gia đêm nhạc nhiều ý nghĩa.

edf40wrjww2tblPage:Content

Ngày 1/6 - Quốc tế thiếu nhi - là ngày được Nhà thiếu nhi Thành phố chọn làm ngày thành lập. Riêng năm nay, nhân dịp kỷ niệm 40 năm “ra đời”, Nhà thiếu nhi Thành phố đã tổ chức nhiều hoạt động, nổi bật nhất là lễ cung thỉnh tượng đài Bác Hồ với thiếu nhi vào ngày 31/5 và đêm nhạc giao lưu các thế hệ thanh thiếu nhi từng sinh hoạt tại đây.

Góp mặt trong chương trình giao lưu, ca nhạc mừng kỷ niệm 40 năm thành lập có sự xuất hiện của đông đảo các thành viên, cựu đội viên các thời kỳ, trong đó có không ít gương mặt nay là những giọng ca được yêu mến: Ngọc Ánh (“nữ hoàng cassette” - nổi tiếng những năm 1980, 1990), Yến Trang, Yến Nhi, Ngọc Châu, Anh Thúy (thành viên nhóm Mây Trắng), Thanh Ngọc, Tóc Tiên, Võ Hạ Trâm, các MC Quỳnh Hoa, MC Quỳnh Giang, VJ Đàm Phương Linh…

Nhà thiếu nhi Thành phố cũng là nơi chắp cánh, ươm mầm tài năng cho đông đảo các văn nghệ sĩ nổi tiếng được biết đến và yêu mến hiện nay: NSND Hồng Vân, NSƯT Thành Lộc, nhạc sĩ Đức Trí, hoa hậu Thùy Lâm, nhóm Mắt Ngọc…

Và Ngọc Linh là một trong những ca sĩ xuất thân từ mái nhà thiếu nhi thành phố. Tham gia từ năm 3 tuổi (1982), Ngọc Linh nhanh chóng khẳng định tài năng ca hát với những ca khúc như: Em đi chơi thuyền, Những lá thuyền ước mơ, Ngày đầu tiên đi học, Mùa xuân yêu thương... Tất cả đã đưa cô trở thành một trong những gương mặt sao nhí được yêu thích nhất vào thời điểm bấy giờ.

Năm 1998, Ngọc Linh được các giáo viên ở Nhà thiếu nhi Thành phố kết hợp hát chung với Diễm Quyên, cũng là một bạn học rất thân của cô tại đây. Đôi song ca với ngoại hình xinh xắn cùng những ca khúc dễ thương dành riêng cho thiếu nhi và tuổi teen đã tạo được dấu ấn lớn đối với khán giả, đặc biệt là sau thành công của các ca khúc như: Tình thơ, Gót ngọc, Mưa phố...

Ngọc Linh dừng sự nghiệp ca hát từ năm 2005 và rất hiếm khi xuất hiện trước công chúng. Lần hiếm hoi chị xuất hiện là cách đây hai năm, khi Diễm Quyên về nước, Ngọc Linh đã có một chương trình nho nhỏ để gặp lại các fan. Và phải đến hôm nay khán giả đại chúng mới được nghe lại giọng hát của "ca sĩ nhí" thuở nào.

'Ca si nhi' Ngoc Linh tai xuat tren san khau

'Ca si nhi' Ngoc Linh tai xuat tren san khau

Ca sĩ nhí Ngọc Linh ngày nào nay đã phát tướng hơn xưa nhưng khuôn mặt vẫn giữ lại nét khả ái

'Ca si nhi' Ngoc Linh tai xuat tren san khau

Ngọc Ánh mặc áo bà ba, thể hiện ca khúc Vườn cây của ba

'Ca si nhi' Ngoc Linh tai xuat tren san khau

Ngọc Linh cùng tác giả Hoàng Quân

'Ca si nhi' Ngoc Linh tai xuat tren san khau

Đội hình Mây Trắng và Nguyệt Anh (thành viên nhóm Tymyty) trình diễn hai liên khúc Khúc nhạc vui Bay đến ước mơ

'Ca si nhi' Ngoc Linh tai xuat tren san khau

'Ca si nhi' Ngoc Linh tai xuat tren san khau

'Ca si nhi' Ngoc Linh tai xuat tren san khau

Thanh Ngọc cũng tham gia trình diễn một ca khúc mang âm hưởng núi rừng Tây Bắc

'Ca si nhi' Ngoc Linh tai xuat tren san khau

Tóc Tiên dù không tham gia trình diễn nhưng cũng dành thời gian đến theo dõi và thăm lại thầy cô, bạn bè

'Ca si nhi' Ngoc Linh tai xuat tren san khau

'Ca si nhi' Ngoc Linh tai xuat tren san khau

Nhiều ca khúc thiếu nhi đã được trình diễn lại trên sân khấu:
Em là hoa hồng nhỏ, Cho con, Thiếu nhi thế giới liên hoan, Sát cánh bên nhau, Ca ngợi Tổ quốc...

LAM KHÁNH

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI