Bích Phương Idol "sinh con" với Vũ Quốc Bình

08/11/2013 - 19:30

PNO - PNO - Đã tạo nên “hiện tượng âm nhạc” từ rất lâu với ca khúc Có khi nào rời xa nhưng đến nay top 7 Vietnam Idol 2010 Bích Phương mới ra mắt album đầu tay - Chỉ là em giấu đi.

edf40wrjww2tblPage:Content

Bich Phuong Idol
Vũ Quốc Bình - Bích Phương và "con chung" Chỉ là em giấu đi

Đây cũng là sản phẩm âm nhạc đầu tiên kể từ khi Bích Phương trở thành ca sĩ độc quyền của nhạc sĩ - nhà sản xuất Vũ Quốc Bình kể từ tháng 8/2013 vừa qua.

“Khi làm album thì mâu thuẫn rất nhiều. Phương là ca sĩ Hà Nội, thích hát theo sở thích của mình. Còn tôi là người làm kinh doanh, nên khi ra mắt một sản phẩm tôi phải nghĩ tới thị trường, mà thị trường ở đây là thị trường phía Nam, tôi không thể chiều theo ý ca sĩ được. Hai anh em cãi nhau rất dữ cuối cùng quyết định mỗi bên nhường một chút: 50-50. Nhược điểm của Phương là rất “cộc” trong giao tiếp khi không ưng chuyện gì, không biết “nói cho được việc mình mà vừa lòng người khác”. Sau khi “ăn hiếp” ông già này thì có ra uống café xin lỗi. Lúc đó tôi mới nói: em vậy với anh thì được nha Phương, chứ ra ngoài người ta đập em chết nha Phương. Nhưng Bích Phương được cái nghiêm túc, cầu toàn trong chuyện hát. Với tôi ca sĩ vậy là đủ rồi!” - Nhạc sĩ Vũ Quốc Bình nhận xét về ca sĩ độc quyền duy nhất của mình.

Bich Phuong Idol

Album được chuẩn bị và sản xuất chỉ trong thời gian hơn một tháng, rất nhanh so với tốc độ làm album trung bình của thị trường. “Tính tôi làm gì cũng dứt khoát, đã quyết định làm là làm rất nhanh” - anh nói.

Chỉ là em giấu đi gồm 12 ca khúc pop ballad: Chỉ là em giấu đi, Khoảng lặng (Tiên Cookie), Nếu hạnh phúc không phải em (Nguyễn Văn Chung), Mong manh (Nguyễn Hoàng Duy), Em không tin (Vũ Ngọc Bích), Ngày gió ngừng trôi (Vũ Quốc Bình), Mình yêu nhau để làm gì (Phạm Hồng Phước), Em không làm được đâu (Tăng Nhật Tuệ). Ngoài ra, còn có các ca khúc hit trước đây của Bích Phương: Có khi nào rời xa, Em muốn, Có lẽ em,Vẫn

Bich Phuong Idol

Nhạc sĩ trẻ Tiên Cookie, một cái tên rất ăn khách trong thời gian gần đầy, cũng là “tri kỷ âm nhạc” hiện tại của Bích Phương là người biên tập album này. Tiên cũng là người sáng tác ca khúc chủ đề album và tất cả những ca khúc thành công nhất gần đây của Bích Phương. “Mỗi ca khúc là một câu chuyện của Phương, chứa đầy tâm sự của một cô gái trẻ vừa trẻ trung háo hức, vừa mong manh yếu đuối trong tình yêu” - nhạc sĩ Tiên Cookie chia sẻ.

Không thật sự sở hữu một chất giọng cao, khỏe nhưng cách hát thủ thỉ, tự sự và tạo hình đẹp mong manh, đượm buồn của Bích Phương lại rất ghi điểm với khán giả, từ ca khúc Có khi nào rời xa “làm mưa làm gió” suốt từ cuối năm 2011 đến 2012. Cô cũng vừa góp mặt trong album Nếu anh là em của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, hát bài hát chủ đề và là sáng tác mới duy nhất trog album.

Được biết, ngay sau khi abum Vol.1 tung ra, Bích Phương cũng đã lên kế hoạch phát hành DVD đầu tay vào tháng 12/2013 và hỗ trợ cho album đầu tay của nhạc sĩ trẻ Tiên Cookie phát hành cùng thời điểm. Sau đó, cả hai sẽ tổ chức một đêm nhạc chung.

ĐINH HÀ
Ảnh: LỮ ĐẮC LONG

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI