Bí thư Đinh La Thăng đề nghị Intel giúp phát triển mô hình thành phố thông minh

31/01/2017 - 19:23

PNO - Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng đề nghị Intel Việt Nam giúp TP phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, nâng cao chất lượng tăng trưởng và phát triển mô hình thành phố thông minh.

Chiều 31/1, Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng đến thăm và làm việc với lãnh đạo Nhà máy Intel Việt Nam tại Khu công nghệ cao. Bà Sherry Boger – Tổng giám đốc Nhà máy Intel Việt Nam cho biết đang sản xuất 3/4 sản phẩm chủ đạo của Intel. Hiện, nhà máy có 1.332 nhân viên.

Bi thu Dinh La Thang de nghi Intel giup phat trien mo hinh thanh pho thong minh
Bí thư Thành ủy TP.HCM tại buổi làm việc với Intel Việt Nam tại Khu công nghệ cao.

Sau 10 năm hoạt động, nhà máy Intel Việt Nam đạt giá trị xuất khẩu 4,56 tỷ USD vào năm 2016, tăng gần 100 lần so với năm đầu tiên. Năm 2015, nhà máy Intel Việt Nam đóng góp 12,4% tổng giá trị xuất khẩu của TP, đóng góp 100 triệu USD cho GDP Việt Nam.

Tổng giám đốc Nhà máy Intel Việt Nam thông tin, nhà máy tại Việt Nam sẽ mở rộng diện tích xưởng sản xuất. Dự kiến, trong năm 2017 nhà máy sẽ tăng thêm vài trăm nhân viên.

Thay mặt lãnh đạo TP.HCM, Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng đánh giá cao những đóng góp của nhà máy Intel đối với sự phát triển kinh tế của TP, giúp sản phẩm sản xuất tại TP đi khắp thế giới, góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam.

Những kết quả của nhà máy Intel Việt Nam đạt được góp phần nâng cao năng suất lao động của TP, giúp TP hoàn chỉnh các giải pháp việc thu hút đầu tư, nhất là đầu tư công nghệ cao. Hoàn chỉnh các giải pháp, thủ tục thu hút đầu tư để hội nhập quốc tế.

Bí thư Đinh La Thăng đánh giá cao sự tích cực của Intel Việt Nam trong việc phối hợp với Bộ Giáo dục - Đào tạo, các trường đại học đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, tạo điều kiện việc làm cho nguồn nhân lực chất lượng cao của TP.

Người đứng đầu Thành ủy TP đề nghị, trên những kết quả đạt được, Intel thành lập trung tâm nghiên cứu phát triển, giúp TP phát triển mô hình thành phố thông minh. 

Bí thư Đinh La Thăng chia sẻ, TP đang tích cực và sẵn sàng đóng nhận cuộc cách mạng nghiệp lần thứ 4 và muốn Intel giúp nắm bắt được thời cơ của cuộc cách mạng này. TP cam kết sẽ tạo điều kiện để nhà máy Intel Việt Nam phát triển giai đoạn 2 cũng như đưa công nghệ mới vào sản xuất.

Quỳnh Mai - Hoàng Thanh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI