Bí thư Thăng: "TP.HCM không có chỗ cho tội phạm dung thân"

18/01/2017 - 19:45

PNO - Làm việc với Công an TP.HCM và Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Bí thư Thăng đề nghị phải xây dựng đề án cho các chiến sĩ công an học võ để tấn công tội phạm.

Tại buổi làm việc với Công an TP ngày 18/1, Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng nhấn mạnh, Công an TP và đặc biệt là PC45 phải giỏi võ để tấn công tội phạm, bảo vệ người dân và du khách cũng như để tự vệ. Tội phạm mỗi khi nghe đến PC45 vừa dũng cảm vừa giỏi võ phải khiếp sợ và tránh xa.

Bi thu Thang:
Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng làm việc và chúc Tết công an TP.

"Nếu cần TP sẽ hỗ trợ ngân sách để Công an TP học võ và giỏi võ, từ đó tấn công liên tục, đánh mạnh, đánh trúng vào tội phạm. TP.HCM không có chỗ cho tội phạm dung thân", ông Thăng nói.

Đại tá Lê Ngọc Phương, Trưởng phòng PC45 cho biết, để đảm bảo an toàn cho người dân TP dịp tết, PC45 phối hợp vơi công an địa phương tập trung lực lượng ở bến xe, nhà ga và đấu tranh mạnh vào lực lượng tội phạm có tổ chức. "Đêm giao thừa 100% lực lượng của đơn vị sẽ trực, những ngày còn lại sẽ 50% lực lượng sẽ trực cho đến hết mừng 5 Tết" đại tá Phương nói.

Trung tướng Lê Đông Phong – Giám đốc Công an TP.HCM cho biết, đến nay đề án tổ chức lực lượng cảnh sát hình đặc nhiệm về cơ bản đã được Bộ Công an đồng ý. “Tuy nhiên nếu sớm có quyết định chính thức, Công an TP sẽ triển khai lực lượng này trước Tết để lấy khí thế và bảo vệ người dân trong dịp tết. Lực lượng này đã có sẵn rồi, bây giờ chỉ tổ chức lại cho phù hợp nữa thôi", ông Phong nói.

Đến thăm Bệnh viện Chợ Rẫy, Bí thư Thành ủy TPHCM Đinh La Thăng đánh giá cao những kết quả của Bệnh viện Chợ Rẫy đã đạt được trong năm 2016, trong đó đơn vị đã khám, điều trị cho 1,4 triệu lượt bệnh nhân; hỗ trợ cho các bệnh nhân nghèo, gia đình chính sách hơn 11 tỷ đồng.

Bí thư tin tưởng, thời gian tới bệnh viện Chợ Rẫy sẽ phát huy vai trò là bệnh viện tuyến cuối tại khu vực phía Nam, không ngừng nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, ứng dụng khoa học công nghệ để phục tốt hơn cho người dân khu vực phía Nam, trong đó có người dân TP.HCM.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng đề nghị, bệnh viện Chợ Rẫy phối hợp tốt với các sở, ngành TP đảm bảo an ninh trật tự, mỹ quan đô thị khu vực bệnh viện.

Sáng cùng ngày, đoàn lãnh đạo TP.HCM do Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thị Thu làm trưởng đoàn, đã đến thăm và làm việc Cơ sở xã hội Bình Triệu và Cơ sở xã hội Thanh thiếu niên 2 (thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP.HCM).

Tại các đơn vị, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thị Thu cảm kích tinh thần, trách nhiệm làm việc của đội ngũ cán bộ, công nhân viên của 2 cơ sở trong thời gian qua; mong muốn 2 cơ sở tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Nhân dịp Tết đến, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thị Thu chúc cán bộ, công nhân viên và gia đình một năm mới nhiều niềm vui, hạnh phúc, thành công trong cuộc sống.

Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thị Thu cũng đến thăm và làm việc tại Cơ sở xã hội Nhị Xuân (thuộc Lực lượng Thanh niên Xung phong TP) và đến chúc Tết tại bệnh viện Ung Bướu.

Quỳnh Mai

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI