Bị lộn tử cung, sản phụ suýt không được thấy mặt con

17/10/2017 - 16:17

PNO - Sinh con lần thứ 2, sản phụ N.T.L. 27 tuổi suýt chút nữa không được thấy mặt con vì bệnh lộn tử cung.

7 giờ sáng ngày 16/10, bác sĩ Đặng Thị Hiện, trực cấp cứu đội báo động đỏ Bệnh viện Hùng Vương nhận tin báo từ Bệnh viện huyện Nhà Bè TP.HCM có một trường hợp sản phụ chảy máu ồ ạt sau khi sinh em bé.

Bi lon tu cung, san phu suyt khong duoc thay mat con

Quãng đường di chuyển từ Bệnh viện Hùng Vương xuống Nhà Bè không hề gần, trong khi vào giờ cao điểm nhưng rất may mắn, các bác sĩ tuyến trên chỉ mất khoảng 10 -15 phút để có mặt tại Bệnh viện huyện Nhà Bè.

7 giờ 15 phút, các bác sĩ Bệnh viện Hùng Vương có mặt ở Bệnh viện huyện Nhà Bè và tiếp nhận tình trạng mong manh sự sống của sản phụ N.T.L. sau khi sinh em bé. Chị L. lúc này đang lơ mơ, mạch nhanh nhẹ khó bắt, huyết áp không còn đo được nữa.

Chẩn đoán của bác sĩ Bệnh viện Hùng Vương: người mẹ bị băng huyết sau sinh, kèm theo tình trạng choáng rất nặng do bị lộn tử cung, đờ tử cung. Tiên lượng tử vong rất cao.

Bi lon tu cung, san phu suyt khong duoc thay mat con
Sản phụ L. đang được cấp cứu

Trao đổi với báo Phụ nữ TP.HCM, bác sĩ Lê Kim Bá Liêm, Trưởng phòng Chỉ đạo tuyến, Bệnh viện Hùng Vương cho biết sản phụ N.T.L. bị bệnh lộn tử cung – một tình trạng rất hiếm gặp.

Sau khi sinh em bé, do bánh nhau bám quá chặt cộng với tình trạng tử cung nhão do sinh đẻ và lực kéo bánh nhau quá mạnh đã dẫn đến tình trạng lộn tử cung. Khi đó, sản phụ rơi vào tình trạng nguy kịch vì 2 lý do: choáng do quá đau và mất nhiều máu.

Trường hợp sản phụ N.T.L bị mất đến 4 lít máu. Trong quá trình hồi sinh sự sống cho chị L., các bác sĩ đã truyền đến 11 đơn vị hồng cầu 250ml, 6 đơn vị huyết thanh tươi đông lạnh 150 ml, 4 đơn vị kết tủa lạnh 50 ml. Tổng cộng chị L. được truyền đến 3,5 lít máu và chế phẩm máu.

Bi lon tu cung, san phu suyt khong duoc thay mat con
Bệnh lộn tử cung là trường hợp rất hiếm gặp do bánh nhau bám quá chặt

Sau 2 giờ 30 phút tích cực hồi sức, chị L. đã qua cơn thập tử nhất sinh. Mất 30 phút nữa, các bác sĩ đưa tử cung về vị trí bình thường. 30 phút sau đó, bệnh nhân dần ổn định. Vào lúc 10h30 phút cùng ngày, người mẹ được chuyển về điều trị tại Bệnh viện phụ sản Hùng Vương.

Hiện tại, bệnh nhân tỉnh táo, tiếp xúc tốt, nói chuyện rõ ràng. Mạch và huyết áp ổn định. Tử cung đã trở lại vị trí bình thường, gò tốt không chảy máu thêm.

Theo bác sĩ Lê Kim Bá Liêm, tình trạng lộn tử cung khi lấy bánh nhau ra ngoài rất ít khi xuất hiện. Tình trạng này chỉ xuất hiện tại Bệnh viện Hùng Vương cách đây vài năm và hầu hết đều được xử trí kịp thời. Về mức độ tử vong ở sản phụ, bệnh lộn tử cung vẫn xếp sau tình trạng thuyên tắc ối.

Chị L. nhập viện Bệnh viện huyện Nhà Bè lúc 3h00 ngày 16/10/2017. Đây là lần sinh con thứ 2, bào thai 38 tuần.  6h10, sản phụ rặn sanh thường 1 bé trai 3.400g sức khỏe ổn định.

6h25 – 6h50: các bác sĩ bóc nhau bằng tay có giảm đau nhưng bánh nhau bám chặt, không bong, sản phụ ra máu nhiều ồ ạt. Chị L. đã sinh thường con đầu lòng cách nay 3 năm.

Hiếu Nguyễn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI