PNO - Đây là 1 trong 5 trung tâm chuyên sâu về nhi khoa của Bệnh viện Nhi đồng 1 được xây dựng mới ngang tầm các nước trong khu vực.
![]() |
Sáng 3/6, Bệnh viện Nhi đồng 1 TPHCM khánh thành Trung tâm chuyên sâu phẫu thuật và can thiệp tim mạch trẻ em. Đây là 1 trong 5 trung tâm chuyên sâu về nhi khoa được xây dựng mới ngang tầm các nước trong khu vực. |
![]() |
Lễ khánh thành có sự tham dự của Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó bí thư thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi; Ủy viên, Phó chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức; Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy Lê Thanh Liêm; Giám đốc Sở Y tế TPHCM Tăng Chí Thượng... |
![]() |
Phát biểu tại buổi lễ, ông Phan Văn Mãi cho biết: "Thời gian qua, TPHCM có rất nhiều nỗ lực trong việc đầu tư xây dựng các cơ sở vật chất cho ngành y của thành phố, ngoài các công trình do trung ương đầu tư như Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, Trung tâm Ung bướu..., thành phố đã xây dựng rất nhiều công trình như Bệnh viện Truyền máu huyết học, Trung tâm xét nghiệm của Bệnh viện Y khoa Phạm Ngọc Thạch... và hôm nay là trung tâm chuyên sâu về can thiệp tim mạch cho trẻ em. Với trung tâm này, chúng ta có thêm điều kiện để làm tốt hơn nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cho nhân dân tại TPHCM và khu vực. Đây không chỉ là niềm vui riêng của Bệnh viện Nhi đồng 1, ngành y tế mà rất có ý nghĩa cho cả thành phố. |
![]() |
Bên trong trung tâm rộng rãi, thoáng mát, có nhiều khoa phòng chuyên sâu, đội ngũ y bác sĩ và thiết bị y tế hiện đại. Ngoài trung tâm, bệnh viện cũng tập trung phát triển 5 mũi nhọn chuyên sâu gồm khoa Hồi sức cấp cứu nhi, khoa Phẫu thuật nhi, Sơ sinh, Bệnh lý nhiễm trùng và Tim mạch nhi. |
![]() |
Không gian làm việc tại khu vực cấp cứu của trung tâm. |
![]() |
Thiết kế khu vực làm việc ở giữa phòng giúp các bác sĩ, nhân viên y tế thuận tiện quan sát, theo dõi tình trạng bệnh của trẻ ở các giường bệnh cũng như trao đổi thông tin với thân nhân bệnh nhi. |
![]() |
Các thiết bị hiện đại được đầu tư trong chăm sóc các bé. |
![]() |
Mẹ của bệnh nhi N.T.T. (3 tuổi, ở TPHCM) cho biết: "Từ khi được sinh ra, cháu đã bị bệnh tim bẩm sinh, và thường phải nhập viện để theo dõi. Trung tâm đi vào hoạt động, tôi khá yên tâm khi cho con điều trị nội trú tại đây. Không gian thoáng mát, sạch sẽ cũng giúp tinh thần tôi không quá nặng nề, mệt mỏi khi vào chăm con". |
![]() |
![]() |
Các máy móc, thiết bị hiện đại tại trung tâm. |
![]() |
Bệnh viện Nhi đồng 1 TPHCM đang được định hướng phát triển và kỳ vọng trở thành trung tâm chuyên sâu toàn diện về nhi khoa ngang tầm các nước trong khu vực, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân thành phố và các tỉnh phía Nam. |
Phạm An
Chia sẻ bài viết: |
Mọi người hay nhầm lẫn người có tiền sử xơ ganvới tình trạng say xỉn bia rượu. Chính điều này làm chậm trễ cơ hội cứu sống bệnh nhân.
Các bác sĩ cho rằng, tình trạng ngộ độc rượu còn kéo dài tới hết rằm tháng Giêng.
Thống kê của Bộ Y tế cho thấy, số bệnh nhân COVID-19 tiếp tục giảm về chỉ còn 11 ca.
Một trong số những nguyên nhân gây khuyết tật ở trẻ, theo Bộ Y tế, là mẹ trên 35 tuổi và bố trên 45 tuổi.
Theo một nghiên cứu mới đây, việc hít phải khí thải ô tô trong khoảng 2 giờ có thể thay đổi khả năng kết nối của não.
Thống kê của Bộ Y tế cho thấy, sau 1 ngày tăng vọt, số ca COVID-19 giảm trở lại.
Ngày 31/1, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức vừa cảnh báo về căn bệnh khiến người khỏe mạnh bỗng dưng... đột tử.
Trong những ngày đầu năm mới, số lượng người già đi khám bệnh ở các bệnh viện cao hơn khoảng 20% so với cùng kỳ những năm trước.
Ngày 30/1, bệnh nhân COVID-19 tăng vọt sau nhiều ngày duy trì ở mốc 10 và 20 ca.
Thời tiết lạnh, thay đổi nhiệt độ bất thường... khiến tình trạng đột quỵ tăng trong thời gian qua, trong đó, nhiều ca nặng phải cấp cứu vào dịp tết.
Đau bụng dữ dội, bé Q.A. tại Hà Nội tưởng bị rối loạn tiêu hóa song lại phát hiện mắc căn bệnh xoắn dạ dày hiếm gặp, nguy hiểm tới tính mạng.
Bệnh viện Lê Văn Thịnh cho biết đã kích hoạt quy trình báo động đỏ, cứu sống nam thanh niên bị tai nạn giao thông nguy kịch.
Bộ Y tế cho biết ngày 29/1, Việt Nam ghi nhận thêm 13 bệnh nhân COVID-19 mới, số bệnh nhân nặng tiếp tục ở mức thấp.
Bộ Y tế cho biết, số bệnh nhân COVID-19 tăng nhẹ và ở dưới mốc 20 ca.
Bộ Y tế yêu cầu cơ quan chức năng Quảng Ngãi làm rõ vụ việc ''bé trai 3 tuổi qua đời nghi do hóc hạt bí".
Bộ Y tế cho biết, sau 7 ngày nghỉ tết, số ca khám, cấp cứu liên quan tới tai nạn giao thông tăng hơn 10% so với cùng kỳ năm ngoái.
Thống kê của Bộ Y tế cho thấy, số bệnh nhân COVID-19 nặng tiếp tục duy trì ở mức thấp. Nhiều tuần nay, Việt Nam không ghi nhận ca tử vong.
Sau 6 ngày nghỉ tết, trung bình mỗi ngày cả nước có 500 vụ khám, nhập viện do đánh nhau và đã có 10 người tử vong.