Bay lên cùng khinh khí cầu

30/04/2017 - 12:53

PNO - Lễ hội khinh khí cầu hằng năm được tổ chức ở Albuquerque, bang New Mexico, Mỹ thu hút hàng ngàn người đổ về để chiêm ngưỡng những khinh khí cầu rực rỡ sắc màu.

Được tổ chức lần đầu vào năm 1972, từ đó diễn ra thường niên vào tuần đầu tiên của tháng 10, đây là lễ hội khinh khí cầu lớn nhất thế giới và là sự kiện nổi tiếng thu hút du khách đến thành phố Albuquerque.

Bay len cung khinh khi cau
Hình ảnh trên trang bìa của Lễ hội Albuquerque International Balloon Fiesta.
Bay len cung khinh khi cau
Những quả khinh khí cầu đủ sắc màu tạo nên một khung cảnh ngoạn mục trên bầu trời.
Bay len cung khinh khi cau
Lễ hội thu hút sự chú ý của rất nhiều du khách.
Bay len cung khinh khi cau
Khinh khí cầu mang hình dáng một nhân vật hoạt hình.
Bay len cung khinh khi cau
Thật là bắt mắt quá trời!
Bay len cung khinh khi cau
 
Bay len cung khinh khi cau
Không mang hình dáng truyền thống, khinh khí cầu này phá cách với hình dáng một chú bò sữa.
Bay len cung khinh khi cau
Có cả một tòa lâu đài cổ tích ở đây nè!
Bay len cung khinh khi cau
Những lễ hội được tổ chức hàng năm như thế này là cơ hội phát triển du lịch ở Abuquerque, tạo ra một không gian giải trí đầy sắc màu cho du khách.
 

Tham gia Lễ hội khinh khí cầu quốc tế 2017 tại Huế dịp 30/4

Lễ hội khinh khí cầu quốc tế 2017 nằm trong khuôn khổ Festival nghề truyền thống Huế lần thứ VII với chủ đề “Tinh hoa nghề Việt” kết thúc vào ngày 2/5 tại thành phố Huế.

Lễ hội năm nay quy tụ hơn 10 khinh khí cầu đến từ các quốc gia lớn như: Hà Lan, Bỉ, Pháp, Thụy Sĩ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Việt Nam…

 Khiết Băng

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI