Bắt nhóm thanh niên mắc COVID-19 tụ tập đua xe

09/03/2022 - 11:28

PNO - Sáng ngày 9/3, Đội CSGT Rạch Chiếc - Phòng CSGT đường bộ-đường sắt, Công an TPHCM (PC08) phối hợp cùng Công an TP. Thủ Đức mật phục, vây ráp, bắt giữ nhóm thanh thiếu niên đang tập trung dàn hàng, nẹt bô, bốc đầu, đánh võng, so kè nhau trên QL1.

 

Các đối tượng tụ tập đua xe trái phép

Theo đó, khoảng 3g sáng ngày 9/3, các trinh sát thuộc tổ chống đua của Phòng PC08 tiếp nhận tin báo của người dân về việc có hàng chục thanh thiếu niên nam nữ đang tập trung dàn hàng, nẹt bô, bốc đầu, đánh võng, so kè nhau trên tuyến QL1, hướng từ KCN Biên Hòa về TPHCM nên nhiều tổ công tác đã tổ chức tiếp cận.

Khi nhóm thanh niên trên vừa qua cầu Đồng Nai vài trăm mét (thuộc địa bàn TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương) thì bị Đội CSGT Rạch Chiếc - Phòng CSGT đường bộ-đường sắt, Công an TPHCM (PC08) phối hợp cùng Công an TP. Thủ Đức mật phục, vây ráp. Các tổ trinh sát ập vào khống chế vài đối tượng.

Nhóm thanh nhiên và các phương tiên bị bắt giữ rạng sáng nay phần lớn đều dã nghỉ học và ở độ tuổi
Nhóm thanh thiếu niên và các phương tiện bị bắt giữ 

Thấy CSGT, nhiều đối tượng quay đầu, tháo chạy tán loạn, trong đó có 4 đối tượng điều khiển hai xe máy không làm chủ tốc độ đã lao vào container, ô tô sau đó chạy bộ để tẩu thoát.

CSGT đã khống chế bắt giữ được 28 đối tượng, 18 xe máy, hầu hết các xe máy đã được thay đổi kết cấu, trong đó có 2 xe bị hư hỏng do đối tượng lao vào ô tô, container để thoát thân, đồng thời một vài đối tượng đã tháo chạy, hiện cảnh sát đang truy xét. Được biết, các đối tượng trên phần lớn sinh năm từ 2005 tới 2008, tất cả đều đã nghỉ học.

hai 2 bị hư hỏng nặng trong quá trình tẩu thoát
Hai xe bị hư hỏng nặng 

8g30 cùng ngày, qua test nhanh 28 đối tượng trên, tổ công tác phát hiện 4 ca dương tính với SARS-CoV-2. Đáng nói, trong nhóm người trên, có một trường hợp đã biết mình mắc COVID-19 nhưng vẫn cố tình tham gia tụ tập, không chấp hành quy định cách ly.

Trường hợp đối tượng Hoàng Thảo (Sn 1998) đã biết rõ mình dương tính COVID-19 nhưng vẫn cố chấp tụ tập, đua xe
Đối tượng Hoàng Thảo (SN 1998) biết rõ mình mắc COVID-19 nhưng vẫn cố chấp tụ tập, đua xe
4 trường hợp được xác định dương tính với COVID-19 thông qua test nhanh
4 trường hợp được xác định dương tính với SARS-CoV-2 thông qua test nhanh


Biết mình đang mắc COVID-19 và nhận thức được hành vi của mình là sai, tuy nhiên, đối tượng Võ Hoàng Thảo (SN 1998, TP. Thủ Đức) vẫn cố tình vi phạm. Thảo khai báo, do "thất tình” nên tụ tập đua xe.

Đến 9g ngày 9/3, Đội Cảnh sát giao thông Rạch Chiếc vẫn đang lấy lời khai các đối tượng trên.

Tam Nguyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI