Báo động tình trạng phụ nữ mang thai bị giết bằng súng

14/11/2025 - 07:13

PNO - Vừa đến công ty, bà Shirley Scarborough nhận được cuộc gọi từ cảnh sát ở Richmond, Virginia. Con gái út của bà - Francesca Harris-Scarborough, 31 tuổi, đang mang thai 3 tháng - đã bị giết vào đêm hôm trước. Cảnh sát đã tìm thấy xe của cô và cô đã bị bắn 2 phát vào tim. Sự việc xảy ra vào tháng 4/2020.

Một nghiên cứu mới cho thấy tỉ lệ phụ nữ mang thai bị giết bằng súng cao hơn 37% so với phụ nữ không mang thai - Nguồn ảnh minh họa: iStock
Một nghiên cứu mới cho thấy tỉ lệ phụ nữ mang thai bị giết bằng súng cao hơn 37% so với phụ nữ không mang thai - Nguồn ảnh minh họa: iStock

Trường hợp bị sát hại như Francesca đang là một xu hướng khủng khiếp ở Mỹ, phụ nữ bị giết bằng súng ngày càng nhiều, nhất là phụ nữ đang mang thai. Nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí JAMA Network Open cho thấy, phụ nữ khi mang thai bị giết hại ngày càng nhiều. Xem xét hơn 8.000 vụ giết người đối với phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ từ năm 2018, phụ nữ mang thai có tỉ lệ bị giết bằng súng cao hơn 37% so với phụ nữ không mang thai, hơn 2/3 các vụ giết người liên quan đến thai kỳ khác.

“Bạn có thể tưởng tượng, nếu bạn loại bỏ hoặc ít nhất là giảm số lượng súng, thì có thể sẽ có ít thai phụ tử vong trong thai kỳ. Những cái chết này có khả năng ngăn chặn được”.

Lois Lee - Phó giáo sư nhi khoa và cấp cứu tại Trường Y Harvard

Cũng theo nghiên cứu này, việc sở hữu súng là một yếu tố nguy cơ chính của các vụ giết bạn tình, vợ - chồng. Và nếu tăng 1% quyền sở hữu súng thì các vụ giết người do mọi nguyên nhân sẽ tăng lên 6%. Các nhà nghiên cứu viết: “Không có gì đáng ngạc nhiên, bởi nếu súng có sẵn nhiều hơn thì chắc chắn làm tăng nguy cơ giết người nói chung”.

Sau cái chết của con gái, bà Shirley Scarborough đã thành lập một tổ chức phi lợi nhuận chuyên trao quyền cho phụ nữ bị ảnh hưởng bởi bạo lực gia đình và lạm dụng có tên là Cry Loud, Spare Not, Speak Up ở Virginia. Bà Shirley Scarborough cho biết, súng được sử dụng phần lớn trong các vụ giết người do bạo lực gia đình nhiều hơn tất cả các loại vũ khí khác cộng lại.

Đọc nhật ký của con gái sau khi con qua đời, Scarborough nhận ra, mặc dù con gái thành công và có vẻ hạnh phúc, nhưng có những điều con đã phải trải qua như cố gắng câm nín, chịu đựng. Vì thế, Scarborough cũng bắt đầu một chương trình dành cho các bé gái từ 12 tuổi trở lên để trau dồi sự tự tin, phản kháng trước cái xấu. Bà không muốn bé gái nào phải trải qua điều tương tự như con bà.

Thanh Thanh (theo Newsweek JAMA, CNN)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI