Ba thói quen ngủ trưa làm tăng nguy cơ tử vong sớm

29/05/2025 - 13:33

PNO - Một số thói quen ngủ vào ban ngày có thể làm tăng nguy cơ tử vong sớm, đặc biệt nếu bạn ở độ tuổi trung niên hoặc lớn tuổi.

Cả NHS (The National Health Service - dịch vụ y tế quốc gia, Anh) và Học viện Y học Giấc ngủ Mỹ đều khuyên nên ngủ trưa trong thời gian ngắn - khoảng 10 đến 30 phút - và ngủ trước giữa buổi chiều (khoảng 3 giờ chiều). Điều này giúp tăng cường năng lượng mà không làm ảnh hưởng đến giấc ngủ ban đêm hoặc khiến bạn mệt mỏi.

Ngủ trưa sai cách cũng ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe người lớn tuổi. Ảnh: Getty.
Ngủ trưa sai cách cũng ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe người lớn tuổi. Ảnh: Getty.

Tuy nhiên, một nghiên cứu mới từ Mỹ cho rằng một số thói quen ngủ trưa thực sự có thể làm tăng nguy cơ tử vong sớm. Hiện nay, những phát hiện mới nhất, dự kiến ​​được trình bày tại cuộc họp thường niên SLEEP 2025 vào tháng 6, đã xác định ba lý do chính tại sao ngủ trưa lại có thể nguy hiểm đến vậy.

1. Ngủ trưa dài

Ngủ trưa dài hơn 30 phút thường xuyên có liên quan đến nguy cơ tử vong cao hơn. Các chuyên gia cho biết "giấc ngủ ngắn" kéo dài 20–30 phút là tốt nhất.

2. Lịch ngủ trưa không đều đặn

Những người có thời gian ngủ trưa thay đổi đáng kể theo ngày sẽ phải đối mặt với nhiều nguy cơ sức khỏe hơn. Duy trì thói quen ngủ trưa đều đặn có thể giúp ích.

3. Ngủ trưa vào khoảng giữa trưa đến đầu giờ chiều

Mặc dù đây thường là thời gian được khuyến nghị để ngủ trưa, nhưng nghiên cứu phát hiện ra rằng những người ngủ trưa nhiều nhất vào những giờ này có nguy cơ tử vong sớm cao hơn.

Tiến sĩ Chenlu Gao - Bệnh viện Đa khoa Massachusetts ở Boston - cho biết: "Những người ngủ lâu hơn vào ban ngày, có thói quen ngủ không đều đặn vào ban ngày hoặc ngủ nhiều hơn vào giữa trưa và đầu giờ chiều, sẽ có nguy cơ cao hơn, ngay cả sau khi tính đến các yếu tố về sức khỏe và lối sống". Điều này đặc biệt đúng với người trung niên và người lớn tuổi.

Nghiên cứu đã theo dõi hơn 86.000 người lớn có độ tuổi trung bình là 63. Những người tham gia được theo dõi trong vòng 11 năm, trong thời gian đó có 5.189 người - khoảng 6% của nhóm - đã tử vong. Những người tham gia nghiên cứu đều có đeo thiết bị theo dõi ở tay.

Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng, giấc ngủ trưa trung bình kéo dài khoảng 24 phút, nhưng những người thường xuyên ngủ trưa lâu hơn hoặc có thời gian ngủ trưa thay đổi đáng kể từ ngày này sang ngày khác có nguy cơ tử vong sớm cao hơn.

Ngủ trưa thường xuyên vào khoảng giữa trưa đến đầu giờ chiều có liên quan đến nguy cơ sức khỏe cao hơn.

Việc ngủ gật vào ban ngày với nguy cơ mắc bệnh tiểu đường, béo phì và huyết áp cao. Ảnh: Getty.
Việc ngủ gật vào ban ngày với nguy cơ mắc bệnh tiểu đường, béo phì và huyết áp cao. Ảnh: Getty.

Các nhà nghiên cứu đã điều chỉnh các yếu tố như tuổi tác, giới tính, cân nặng, hút thuốc, sử dụng rượu và thời gian ngủ vào ban đêm của mọi người, để đảm bảo rằng mối liên hệ với việc ngủ trưa không chỉ đơn thuần là do những rủi ro khác.

Ngay cả sau khi tính đến những yếu tố này, thói quen ngủ trưa dài hơn, không đều đặn hoặc vào buổi trưa vẫn được coi là yếu tố có ảnh hưởng đến sức khỏe.

Cấc chuyên gia không hoàn toàn chắc chắn lý do tại sao, nhưng có thể giấc ngủ trưa dài hơn hoặc không đều đặn là dấu hiệu của các vấn đề sức khỏe tiềm ẩn hoặc làm gián đoạn nhịp điệu tự nhiên của cơ thể nhiều hơn so với suy nghĩ trước đây.

Hà Di (Theo TheSun)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI