Áp lực nào làm tình yêu chết ngộp?

05/07/2013 - 11:34

PNO - PN - * Hoàng Oanh (24 tuổi, Q.Tân Phú): Chồng sắp kết hôn của em vẫn thông báo ngày cưới với mọi người chứng tỏ anh không thay đổi kế hoạch. Em cảm thấy “tình cảm đã lợt lạt đi nhiều” sao không tìm hiểu nguyên nhân?

Đừng ngại anh nghĩ “cô chưa là gì của tôi mà đã hạch hỏi”. Trao đổi thẳng thắn mới có thể tìm ra những áp lực nào đang làm tình yêu chết ngộp, đồng thời tạo cái nếp lắng nghe, chia sẻ, vốn là nguyên tắc vàng để giữ “lửa” trong đời sống vợ chồng. Ý nghĩ “trước cưới phải yêu thật nhiều để trừ hao” khiến em hoang mang, sợ “hết xăng” giữa đường. Thật ra, hôn nhân không làm tình yêu hao hụt. Hiểu nhau, vì nhau, vợ chồng sẽ càng khắng khít hơn.

Ap luc nao lam tinh yeu chet ngop?

* Tuyết (32 tuổi, H. Nhà Bè): Chồng em thường méc cha mẹ hai bên khi em lỡ làm điều gì sai quấy để nhờ khuyên giải giúp, mà cũng có thể để chứng tỏ vợ tệ “bỏ là đáng”. Dù chồng có mục đích gì, em cũng phải cố gắng hoàn thiện mình từ nội dung đến hình thức để chính chồng phải sợ em bỏ. Cha mẹ chồng lạnh nhạt, em đừng bận tâm nhiều, đừng ấm ức hay có những lời nói, thái độ không hay. Thời điểm gay go này, em cứ làm tốt nhất những gì có thể, miễn sao không thẹn với mình là được. Khi nhà chồng hữu sự, em lo lắng ân cần thì không khí nặng nề hiện tại sẽ dần được xóa đi.

* Thanh Yên (25 tuổi, Q.Thủ Đức): Do cô ta chưa yêu em nên thấy có mối nào là xáp vô để làm quen và tìm hiểu (em dùng sim điện thoại lạ nhắn tin thì cô ta vẫn vui vẻ kết bạn). Mối tình này chỉ ở dạng… tiềm năng, chưa rõ ràng chắc chắn. Sẽ rất tiếc khi em nghỉ công việc ổn định, phù hợp và có thu nhập cao hiện nay ở TP.HCM để xuống Vũng Tàu tìm việc cho gần cô ta. Dù “nhất cự ly, nhì tốc độ” nhưng khoảng cách, chướng ngại lại là thử thách cần thiết để trui rèn tình cảm. Lỡ mai công việc mất mà người cũng không giữ được thì sẽ rất bẽ bàng.

* Quỳnh N. (19 tuổi, Q.7): Miệng cứ nói “yêu nhau thì phải giữ cho nhau” nhưng chân lại riu ríu theo bạn trai vào cà phê “om” (đèn mờ tối om). Của con mà con không giữ, lại nhờ “ác” giữ giùm. Cho dù tôn trọng và có muốn để dành thì bạn trai con cũng khó cưỡng lại thôi thúc bản năng. Con vin vào “hành vi ghê tởm” ấy mà giận hờn, nghỉ chơi là không công bằng, thiếu trung thực. Nếu chỉ vì muốn thỏa mãn sinh lý thì bạn trai - công tử ấy có thể đi lại với các cô gái dễ dãi, làm tiền, việc gì cứ phải tìm con để xuống nước xin lỗi. Hò hẹn nơi riêng tư, thiếu sáng thì bạn trai mãi mãi sẽ không… “bỏ tật”. Hạnh Dung không khuyến khích quan hệ tình dục trước hôn nhân, nhưng con nên phòng hờ bao cao su trong bóp để tránh nguy cơ lây nhiễm bệnh, mang thai.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI