Ảnh độc: IS phát kẹo ăn mừng các vụ khủng bố đẫm máu ở Brussels

23/03/2016 - 14:05

PNO - Sau khi nhận gây ra các vụ khủng bố chết chóc tại thủ đô Brussels của Bỉ, nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã phát kẹo cho người dân

Anh doc: IS phat keo an mung cac vu khung bo dam mau o Brussels
Ngay sau khi nhận gây ra các vụ khủng bố chết chóc tại thủ đô Brussels của Bỉ, nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã phát kẹo cho nhiều người dân ở Syria để ăn mừng.
Anh doc: IS phat keo an mung cac vu khung bo dam mau o Brussels
Các túi lớn đựng kẹo và nhiều thứ khác được IS trao cho trẻ em và đàn ông tại tỉnh Deir Ezzor, Đông Syria. Tuy nhiên không có người phụ nữ nào xuất hiện trong các bức ảnh tặng kẹo, được IS tung lên mạng Internet.
Anh doc: IS phat keo an mung cac vu khung bo dam mau o Brussels
Nhóm tuyên bố rằng đã phát kẹo cho những người Hồi giáo để thể hiện niềm vui trước "vụ tấn công nhằm vào những kẻ Thập tự chinh ở Brussels."
Anh doc: IS phat keo an mung cac vu khung bo dam mau o Brussels
Trước đây IS cũng đã nhiều lần tung các hình ảnh phát kẹo ăn mừng lên mạng Internet sau các vụ khủng bố tại Pháp hay vụ máy bay của Nga bị rơi tại Ai Cập.
Anh doc: IS phat keo an mung cac vu khung bo dam mau o Brussels
Sau khi nhận trách nhiệm vụ đánh bom đẫm máu ở Bỉ, tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) đe dọa sẽ thực hiện các đợt tấn công mới ở những nước tham gia liên minh chống IS.
Anh
Tổ chức SITE chuyên theo dõi các nhóm thánh chiến thông báo IS vừa phát một tuyên bố bằng tiếng Arab, Pháp và tiếng Anh, với nội dung đe dọa sẽ tiếp tục reo rắc khủng bố khắp thế giới. IS khoe khoang "một đội quân bí mật của 'vương quốc' đã phát động tấn công vào Bỉ do nước này không ngừng công kích nhằm vào người Hồi giáo và đạo Hồi". Sau Bỉ, IS cảnh báo "những ngày đen tối" sắp xảy đến với các nước đã tham gia vào liên quân chống nhóm phiến quân, nhằm đáp trả những "hành vi xâm lăng" ở "quốc gia của chúng tao". "Những điều sắp xảy ra sẽ còn tồi tệ và cay đắng hơn nữa", IS hùng hổ.
Anh doc: IS phat keo an mung cac vu khung bo dam mau o Brussels
Ngày 22/3, nhiều vụ tấn công bằng bom ở Brussels khiến 34 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương. Các địa điểm bị tấn công đều là những khu vực quan trọng ở thủ đô Bỉ, bao gồm sân bay quốc tế Zaventem và trạm tàu điện ngầm gần trụ sở Liên minh châu Âu.
Anh doc: IS phat keo an mung cac vu khung bo dam mau o Brussels
Tổ chức khủng bố này cũng đăng nhiều hình ảnh cho thấy các chiến binh ở Syria đang phát nến cho trẻ em để "ăn mừng" vụ tấn công ở Brussels. Sau Bỉ, IS cảnh báo "những ngày đen tối" sắp xảy đến với các nước đã tham gia vào liên quân chống nhóm phiến quân, nhằm đáp trả những "hành vi xâm lăng" ở "quốc gia của chúng tao".
 Phú nguyễn ( Tổng hợp)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI