Ăn đồ thực vật siêu chế biến có thể tăng 40% nguy cơ bệnh tim mạch

16/12/2025 - 17:25

PNO - Nhiều người tin rằng cứ ăn thực phẩm nguồn gốc thực vật là tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, nghiên cứu cho thấy: Nếu chọn sai loại thực phẩm, lợi ích bảo vệ tim mạch sẽ biến mất, thậm chí gây hại.

Những thực phẩm có nguồn gốc thực vật nhưng trải qua quá trình siêu chế biến với nhiều chất phụ gia có thể là mối nguy cho sức khỏe - Ảnh: Canva
Những thực phẩm có nguồn gốc thực vật nhưng trải qua quá trình siêu chế biến với nhiều chất phụ gia có thể là mối nguy cho sức khỏe - Ảnh: Canva

Một nghiên cứu quy mô lớn do Viện Nghiên cứu Quốc gia về Nông nghiệp, Thực phẩm và Môi trường Pháp (INRAE), Viện Nghiên cứu Y tế và Sức khỏe quốc gia Pháp, Đại học Sorbonne Paris Nord cùng Viện Nghệ thuật và Thủ công quốc gia Pháp (Cnam) công bố ngày 15/12 đã chỉ ra một nghịch lý đáng lo ngại trong chế độ ăn thực vật.

Dựa trên dữ liệu theo dõi hơn 63.000 người trưởng thành trong thời gian trung bình hơn 9 năm, các nhà khoa học khẳng định không phải mọi chế độ ăn thực vật đều lành mạnh.

Trong khi nhóm ưu tiên tiêu thụ rau củ quả tươi, ít chế biến có thể giảm 40% nguy cơ mắc bệnh tim, thì lợi ích này hoàn toàn biến mất ở những người lựa chọn thực phẩm thực vật nhưng thuộc nhóm siêu chế biến như bánh mì công nghiệp, súp đóng hộp, các món mì ống làm sẵn hoặc salad trộn sốt công nghiệp.

Đáng báo động hơn, những người có chế độ ăn chủ yếu là thực phẩm thực vật nghèo dinh dưỡng và qua xử lý công nghiệp sâu - như khoai tây chiên, nước trái cây có đường hoặc nước ngọt làm từ chiết xuất thực vật, kẹo bánh làm từ sô cô la, ngũ cốc nhiều đường hay bánh quy mặn – lại đối mặt với nguy cơ mắc bệnh tim mạch cao hơn 40% so với những người tiêu thụ nhiều thực phẩm có nguồn gốc thực vật có chất lượng dinh dưỡng tốt và ít hoặc không qua chế biến công nghiệp.

Nguyên nhân là do quy trình chế biến công nghiệp (chiên, thủy phân...) cùng lượng lớn phụ gia, muối và đường đã triệt tiêu các dưỡng chất tự nhiên có lợi, biến món ăn tưởng chừng lành mạnh thành tác nhân gây hại cho sức khỏe.

Kết quả này là lời cảnh tỉnh kịp thời cho xu hướng tiêu dùng hiện đại: nguồn gốc thực vật thôi là chưa đủ, chất lượng và mức độ chế biến mới là yếu tố quyết định. Các chuyên gia khuyến cáo người tiêu dùng không nên lạm dụng các sản phẩm gắn mác thực vật tiện lợi đóng gói sẵn. Đồng thời, danh sách thành phần dài dằng dặc với nhiều tên gọi hóa học lạ lẫm, nhiều đường và muối có thể là dấu hiệu cần tránh.

Thay vào đó, người tiêu dùng hãy quay về với các nguyên liệu toàn phần (rau củ tươi, đông lạnh nguyên chất) và ưu tiên chế biến đơn giản tại gian bếp gia đình để bảo vệ trái tim thực sự hiệu quả.

Ngọc Hạ (theo Science Daily)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI