76% dân số thiếu omega-3, đe dọa sức khỏe tim mạch và trí não

15/12/2025 - 07:26

PNO - Nghiên cứu hợp tác giữa Đại học East Anglia, Đại học Southampton (Anh) và các chuyên gia dinh dưỡng chỉ ra rằng, có đến 76% dân số thế giới không tiêu thụ đủ lượng omega-3.

Nghiên cứu hợp tác giữa Đại học East Anglia, Đại học Southampton (Anh) và các chuyên gia dinh dưỡng chỉ ra rằng, có đến 76% dân số thế giới không tiêu thụ đủ lượng omega-3 (cụ thể là eicosapentaenoic acid - EPA và docosahexaenoic acid - DHA) theo khuyến nghị.

Giáo sư Anne Marie Minihane (Trường Y Norwich) nhận định, đang tồn tại khoảng cách lớn giữa lời khuyên khoa học và chế độ ăn uống thực tế hằng ngày. Điều này đồng nghĩa với việc hàng tỉ người đang đối mặt với rủi ro sức khỏe do thiếu dưỡng chất.

Hơn 3/4 dân số thế giới có thể cần bổ sung omega-3 vào chế độ dinh dưỡng hàng ngày để đảm bảo sức khỏe tốt - Ảnh: Shutterstock
Hơn 3/4 dân số thế giới có thể cần bổ sung omega-3 vào chế độ dinh dưỡng hằng ngày để đảm bảo sức khỏe tốt - Ảnh: Shutterstock

Ở người trưởng thành và người cao tuổi, omega-3 là “lá chắn” bảo vệ tim mạch, tăng cường miễn dịch, đồng thời giảm nguy cơ trầm cảm và các chứng suy giảm nhận thức như Alzheimer.

Nghiên cứu công bố trên tạp chí Nutrition Research Reviews còn nhấn mạnh tầm quan trọng của omega-3 đối với phụ nữ và trẻ em. Lý do vì chất này giúp giảm nguy cơ sinh non, đồng thời hỗ trợ tối đa sự phát triển thị lực và nhận thức ở trẻ sơ sinh.

Tiến sĩ Abbie Cawood - chuyên gia tham gia nghiên cứu - nhận xét: “Việc đạt được lượng omega-3 khuyến nghị chỉ từ chế độ ăn uống hằng ngày là một thách thức lớn”, đặc biệt đối với phụ nữ trong thai kỳ hoặc với những người ít ăn cá.

Về định lượng cụ thể, hướng dẫn về lượng omega-3 cần thiết hiện đang khác nhau giữa các quốc gia, tạo ra sự nhầm lẫn đáng kể trên toàn cầu.

Do đó, nhằm củng cố tầm quan trọng của hướng dẫn nhất quán dựa trên bằng chứng khoa học, nghiên cứu chỉ ra rằng mức hấp thu khuyến nghị phổ biến nhất cho người trưởng thành là khoảng 250mg EPA và DHA mỗi ngày. Riêng phụ nữ mang thai cần bổ sung thêm 100 - 200mg DHA để đảm bảo sự phát triển tối ưu cho thai nhi.

Tuy nhiên, do rào cản về nguồn cung thực phẩm, thói quen ăn uống và chi phí sinh hoạt cho từng hộ gia đình, việc chỉ dựa vào chế độ ăn (như cá hồi, cá thu) thường không đủ hoặc không thường xuyên.

Vì vậy, nhóm tác giả kêu gọi cần có các hướng dẫn dinh dưỡng rõ ràng hơn và xem xét việc sử dụng thực phẩm được làm giàu omega-3 hoặc viên uống bổ sung như một giải pháp thiết yếu nhằm lấp đầy khoảng trống dinh dưỡng này.

Ngọc Hạ (theo Science Daily)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI