Ấn Độ khánh thành tượng thần cao nhất thế giới

30/10/2022 - 13:16

PNO - Bức tượng thần Shiva cao nhất thế giới với chiều cao gần 113m vừa được khánh thành tại Ấn Độ.

 

Bức tượng nữ thần Shiva cao 113 mét vừa được khánh thành - Ảnh: Prachi_Ras/Zee News
Bức tượng thần Shiva cao 113m vừa được khánh thành - Ảnh: Prachi_Ras/Zee News

Bức tượng thần Shiva cao nhất thế giới mang tên Vishwas Swarpoopam (nghĩa tiếng Việt: Bức tượng của niềm tin) vừa được khánh thành ngày 29/10 tại quận Rajsamand thuộc bang Rajasthan (Ấn Độ).

Theo truyền thông địa phương, du khách sẽ phải mất ít nhất bốn tiếng để có thể chiêm ngưỡng hết bức tượng cao gần 113m được xây dựng gần khu đền Ganesh Tekri.

Được xây dựng trên một ngọn đồi có diện tích hơn 68.000m2, bức tượng khổng lồ này đã phải mất tới 10 năm để hoàn thành.

Bức tượng được tạo dáng trong tư thế thiền định và người dân có thể nhìn thấy từ cách đó vài ki-lô-mét, kể cả vào ban đêm nhờ hệ thống đèn đặc biệt.

Câu chuyện về bức tượng thần Shiva cao nhất thế giới cũng có nhiều điều thú vị. Chẳng hạn như, theo kế hoạch ban đầu vào năm 2012, chiều cao của bức tượng được thiết kế ở mức 77m. Thế nhưng trong quá trình thi công, chiều cao của tượng đã tăng lên 107m và cuối cùng đạt gần 113m. 

Thang máy, cầu thang, hội trường... cũng đã được thiết kế và bố trí bên trong bức tượng khổng lồ này.

Khoảng 3.000 tấn sắt thép, 2,5 vạn tấn bê tông và cát được sử dụng trong quá trình xây dựng. Bức tượng có thể chịu được tốc độ gió lên đến 250km/h.

Bức tượng khổng lồ nhìn vào ban ngày - Ảnh: NBMCW
Bức tượng khổng lồ nhìn vào ban ngày - Ảnh: NBMCW

Điều đặc biệt là bức tượng có một hội trường với sức chứa tối đa lên đến 10.000 người trong cùng một thời điểm.

Sau lễ khánh thành bức tượng thần Shiva, hàng loạt sự kiện văn hóa tâm linh sẽ được tổ chức tại đây cho đến hết ngày 6/11.

Nguyễn Thuận (theo Zee News)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI