Ấn Độ bất ngờ bổ sung số người tử vong vì COVID-19 năm 2020

04/05/2022 - 11:49

PNO - Là quốc gia đông dân thứ 2 trên thế giới và là tâm chấn của biến thể Delta năm 2021 nhưng Ấn Độ cho biết có khoảng 475.000 người tử vong do COVID-19. Thế nhưng, nhiều chuyên gia, thậm chí là WHO dự đoán, con số thực có thể hơn 10 lần.

Tháng trước, Ấn Độ cho biết ghi nhận khoảng 475.000 ca tử vong từ khi đại dịch COVID-19 bùng nổ. Thậm chí, các quan chức y tế nước này đã lên tiếng phản đối khi nhiều chuyên gia, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và nhiều nhóm sức khỏe thế giới... nói rằng họ sẵn sàng công bố con số thực mà các công cụ của từng nhóm khảo sát, thực hiện.

Một số chuyên gia ước tính số người tử vong do COVID-19 ở Ấn Độ hơn 4 triệu người, gấp gần 10 lần mà con số chính thức được xác địnhRiêng ước tính của WHO sẽ được công bố vào thời gian tới cũng được dự đoán là "rất sốc".

Người thân chờ nhận thi thể một người đàn ông sau khi anh ta chết vì bệnh coronavirus (COVID-19), bên ngoài nhà xác bệnh viện COVID-19 ở Ahmedabad, Ấn Độ, ngày 4/2/2022. Ảnh: Reuters
Chờ nhận thi thể người thân bên ngoài nhà xác bệnh viện COVID-19 ở Ahmedabad, Ấn Độ, ngày 4/2/2022 - Ảnh: Reuters

Vinod Kumar Paul, một quan chức hàng đầu giám sát cuộc chiến chống lại đại dịch của Ấn Độ, đã nói rằng không có gì "kịch tính" trong toàn bộ thông tin về sự sụp đổ của hệ thống y tế vào năm 2020.

Ông phủ nhận thông tin cho thấy 8,1 triệu người chết ở Ấn Độ vào năm 2020 đã được Workplace of the Register Common đưa ra. 

“Chúng tôi hiện đã có thông tin chính xác cho năm 2020, không có gì là quá đáng sợ. Chúng tôi cũng có thể có thông tin chính xác và chắc chắn cho năm 2021. Điều đó cho thấy những mô hình tính toán của nhiều tổ chức ước tính vô lý”.

Hôm 3/5, Ấn Độ bổ sung 148.738 ca tử vong do COVID-19 vào năm 2020. Như vậy, cộng với con số khoảng 475.000 trước đây thì con số tử vong ở Ấn Độ nhảy vọt lên 523.889 ca. Tổng số ca nhiễm là hơn 43 triệu người.

Mặc dù bổ sung ca tử vong nhưng Ấn Độ vẫn là nước đứng thứ 3, sau Hoa Kỳ và Brazil.

Trước đó, các quốc gia trên toàn cầu báo cáo chỉ có khoảng 1,83 triệu trường hợp tử vong do COVID-19 vào năm 2020, tuy nhiên WHO ước tính tỷ lệ tử vong thêm ít nhất là 3 triệu người.

Ấn Độ đã đề cập rằng họ không đồng ý với phương pháp kiểm đếm của WHO, mặc dù các nhà khoa học tham gia các ước tính mới nhất đã bảo vệ nó.

Trọng Trí (theo Reuters)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI