Âm nhạc giúp chữa lành và chữa bệnh

16/06/2025 - 06:28

PNO - Bên cạnh tác dụng thư giãn và chữa lành, âm nhạc còn có thể được sử dụng trong y học như một liệu pháp chữa trị đặc biệt dành cho những căn bệnh, những hội chứng hiếm gặp.

Bakti Khair (đứng) hỗ trợ chuyên gia trị liệu âm nhạc cao cấp Camellia Soon (chơi guitar) thực hiện buổi trị liệu âm nhạc với những bệnh nhân mất trí nhớ tại Bệnh viện St Luke (Singapore) - ẢNH: BRIAN TEO (Straits Times)
Bakti Khair (đứng) hỗ trợ chuyên gia trị liệu âm nhạc cao cấp Camellia Soon (chơi guitar) thực hiện buổi trị liệu âm nhạc với những bệnh nhân mất trí nhớ tại Bệnh viện St Luke (Singapore) - Ảnh: Brian Teo (Straits Times)

Sức mạnh của âm nhạc

Vào tháng 5/2024, cậu bé Levi Nieto (ở TP Houston, Texas, Mỹ) được tiêm các loại vắc xin thông thường cho trẻ 11 tuổi. Nhưng chỉ 2 giờ sau, Levi lên cơn động kinh và bị co giật trong nhiều tuần. Cậu bé được chẩn đoán mắc một dạng viêm não tự miễn hiếm gặp khiến sức khỏe xấu đi nhanh chóng, dẫn đến mất các chức năng cơ bản như nói, ăn và đi lại. Levi phải nằm viện điều trị suốt 3 tháng.

Trong thời gian này, Marial Biard - một nhà trị liệu âm nhạc thần kinh từ Bệnh viện Nhi Texas - đã làm việc với Levi và âm nhạc đóng vai trò quan trọng trong quá trình hồi phục. Nhịp tim của Levi thường tăng trên 200 nhịp mỗi phút trong nhiều giờ dần ổn định. Cô Marial nói: “Điều thực sự tuyệt vời là âm nhạc đã tạo ra sự thoải mái và tái tạo cấu trúc trong não”.

Liệu pháp âm nhạc đang được công nhận là một công cụ có giá trị trong điều trị y tế, mang lại sự thoải mái và cải thiện sức khỏe cho bệnh nhân khi các phương pháp truyền thống không hiệu quả. Chứng mất trí ở trẻ em (bệnh Batten) thường xuất hiện ở giai đoạn đầu đời - từ 12 tháng đến 12 tuổi. Tình trạng này rất hiếm gặp nhưng có thể dẫn đến các vấn đề về thị lực, vận động và suy nghĩ.

Một cuộc khảo sát quốc tế được công bố vào năm 2020 trên Tạp chí Cơ sở phân tử bệnh tật (BBA) của Nhà xuất bản Y khoa Elsevier, 182 phụ huynh và chuyên gia hỗ trợ trẻ em mắc bệnh Batten thừa nhận liệu pháp âm nhạc có lợi cho các bệnh nhi. Khoảng 80% số người tham gia nghiên cứu cho biết âm nhạc giúp con họ cải thiện giao tiếp. Trong một số trường hợp, trẻ em mất khả năng nói vẫn có thể “ê a” theo giai điệu.

Âm nhạc cũng giúp trẻ em tiếp cận ký ức và cải thiện chất lượng cuộc sống nói chung. Một nhánh cụ thể của liệu pháp âm nhạc là liệu pháp âm nhạc thần kinh. Phương pháp này có thể giúp những người mắc các bệnh lý thần kinh, chẳng hạn như bại não, kiểm soát các triệu chứng và hoạt động tốt hơn trong cuộc sống hằng ngày thông qua các bài tập âm nhạc thực tế.

Cynthia Malaran từng rất lo lắng khi được chẩn đoán mắc bệnh ung thư vú ở tuổi 39. Cô quyết định tham gia một nghiên cứu về liệu pháp âm nhạc tại Trung tâm Ung thư Memorial Sloan Kettering (MSK). Những buổi trị liệu âm nhạc đã giúp tinh thần của Cynthia tốt lên và đẩy nhanh tốc độ hồi phục.

Lớp học đặc biệt

Trở thành một nhà trị liệu âm nhạc là hy vọng mà Bakti Khair ấp ủ trong hơn 7 năm. Người đàn ông 33 tuổi bộc bạch: “Liệu pháp âm nhạc là sự giao thoa giữa âm nhạc, tâm lý học và chăm sóc sức khỏe. Tôi muốn sử dụng bất kỳ kiến ​​thức hoặc nền tảng âm nhạc nào mà tôi có để tạo ra một số thay đổi cho người khác”.

Anh Bakti đã hoàn thành chương trình đại học ngành sáng tác âm nhạc vào năm 2017 tại Trường cao đẳng Nghệ thuật Lasalle (Singapore). Vào năm 2024, Lasalle tiếp tục triển khai chương trình sau đại học về liệu pháp âm nhạc, mở ra cánh cửa cho Bakti được đào tạo chuyên sâu về lĩnh vực này. Tiến sĩ Indra Selvarajah - người đứng đầu chương trình trị liệu âm nhạc của Lasalle - lưu ý, sự quan tâm đối với lĩnh vực này tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương đang ngày càng tăng.

Tại Bệnh viện St Luke (Singapore), Camellia Soon là chuyên gia trị liệu âm nhạc cao cấp. Một trong những bệnh nhân của cô là người đàn ông lớn tuổi mắc bệnh rối loạn thần kinh, có biểu hiện xa lánh gia đình và thường xuyên rơi vào trạng thái ảo tưởng. Trong suốt 3 tháng, ông dần nhớ được tên cô Soon và nói với cô rằng ông cảm thấy “nhẹ nhõm hơn”.

Cô Soon thổ lộ: “Mục đích của tôi không phải là làm ông ấy vui, mà là dùng âm nhạc để ông ấy mở lòng, để nỗi đau được bộc lộ và tìm thấy sự khuây khỏa”. Cô Soon nói thêm: “Tất cả chúng ta đều sở hữu ký ức âm nhạc và có sự cộng hưởng. Bạn không cần phải biết chơi nhạc cụ hay hát để cảm thấy gắn kết với âm nhạc”.

Linh La (theo The Conversation, Straits Times, Fox26, MSKCC)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI