AI thành công cụ tấn công phụ nữ

17/01/2026 - 07:09

PNO - Sáng ngày đầu năm 2026, Evie - một nữ nhiếp ảnh gia 22 tuổi (Anh) - hốt hoảng khi thấy những bức ảnh cô mặc trang phục kín đáo đã bị công cụ AI tên là Grok chỉnh sửa thành mặc bikini.

Các công cụ AI như Grok có thể trở thành vũ khí để tấn công phụ nữ thông qua chỉnh sửa hình ảnh - ẢNH: YUI MOK (PA)
Các công cụ AI như Grok có thể trở thành vũ khí để tấn công phụ nữ thông qua chỉnh sửa hình ảnh - Ảnh: YUI MOK (PA)

“Hãy mặc bikini cho cô ấy”

Một trào lưu bệnh hoạn mang tên “hãy mặc bikini cho cô ấy” đã bùng nổ trên nền tảng mạng xã hội X (trước đây là Twitter) vào đầu năm 2026. Chỉ trong vài ngày, hàng trăm ngàn đề xuất gửi đến chatbot Grok yêu cầu lột bỏ quần áo của phụ nữ trong ảnh rồi đăng tải công khai cho hàng triệu người xem.

Khi Evie lên tiếng phản đối để cảnh báo cho mọi người, cô nhận lại làn sóng tấn công dữ dội hơn. Kẻ giấu mặt bắt đầu tạo ra những ảnh tình dục đáng sợ hơn về cô, từ việc bị trói, bị bịt miệng cho đến những cảnh bạo lực máu me.

Jessaline Caine - một nhân viên quy hoạch tại Anh và là nạn nhân của lạm dụng tình dục trẻ em - cho rằng đây là cách thức hèn hạ nhằm đàn áp tiếng nói của phụ nữ. Thay vì tranh luận, kẻ xấu đã dùng AI để lột đồ đối phương, khiến họ im lặng trong uất nghẹn.

chatbot Grok của tỷ phú E.Musk sau bê bối nội dung AI gây phẫn nộ
Chatbot Grok của tỷ phú E.Musk sau bê bối nội dung AI gây phẫn nộ

Ngay cả người nổi tiếng hay có liên quan đến giới công nghệ cũng không thoát. Narinder Kaur - 53 tuổi, một phát thanh viên tại London (Anh) - đã trở thành nạn nhân của các video deepfake mô tả cô trong tư thế nhạy cảm và thậm chí bị lồng ghép vào các bối cảnh phân biệt chủng tộc. Cô Kaur chia sẻ rằng dù biết đó là giả, nhưng cảm giác bị xâm hại là rất thật và nỗi nhục nhã sẽ hằn sâu trong tâm trí nạn nhân.

Hành động để bảo vệ phụ nữ và trẻ em

Trước làn sóng phẫn nộ toàn cầu, các nhà lập pháp và tổ chức quốc tế đã bắt đầu hành động. Anh tuyên bố sẽ đưa hành vi tạo hình ảnh riêng tư không được đồng thuận thành tội hình sự, đồng thời cơ quan quản lý truyền thông Ofcom đã mở cuộc điều tra chính thức đối với Grok. Tại châu Á, Malaysia và Indonesia là những quốc gia đầu tiên chặn quyền truy cập vào Grok vì lo ngại về nội dung khiêu dâm.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen khẳng định châu Âu sẽ không giao phó việc bảo vệ trẻ em và phụ nữ vào tay các công ty công nghệ, đồng thời cảnh báo sẽ hành động nếu họ không chịu thay đổi. Một liên minh gồm các nhóm phụ nữ, cơ quan giám sát công nghệ và các nhà hoạt động đã gửi thư yêu cầu Apple và Google gỡ bỏ ứng dụng X và chatbot Grok khỏi cửa hàng ứng dụng của họ.

Hiệp hội Giáo viên Mỹ cũng tuyên bố rời khỏi mạng xã hội này vì những hình ảnh không đứng đắn về trẻ em. Dưới áp lực lớn, tỉ phú Elon Musk - người sở hữu X - thông báo về việc chặn khả năng chỉnh sửa ảnh người thật thành ảnh “nóng”. Tuy nhiên, với các nạn nhân, một khi ảnh nóng đã lan truyền trên mạng thì gần như không thể hoàn toàn xóa bỏ.

Công nghệ tiếp tay cho bạo lực giới

Báo cáo năm 2025 từ Liên hiệp quốc về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ đưa ra những bằng chứng khẩn cấp cho thấy AI tạo sinh (AI tạo ra nội dung mới hoàn toàn từ các dữ liệu) đang được vũ khí hóa để quấy rối phụ nữ. Khảo sát tại 119 quốc gia cho thấy gần 24% phụ nữ tham gia khảo sát từng bị bạo lực trực tuyến xác nhận sự việc có liên quan đến AI.

Trong đó, những người làm công việc viết lách hoặc truyền thông chịu rủi ro cao nhất với tỉ lệ 30,3%, theo sau là các nhà hoạt động nhân quyền với 28,2%. Có 40,9% phụ nữ được khảo sát cho biết họ trải qua các cuộc tấn công, lạm dụng hoặc quấy rối ngoài đời sau khi bị bạo lực trực tuyến. Con số này ở các nữ nhà báo đã tăng hơn gấp đôi, từ 20% vào năm 2020 lên 42% hiện nay.

Linh La (theo The Guardian, Financial Times, The Conversation, Euractiv)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI