Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến: 'Tôi rất day dứt khi bệnh viện kéo dài, dân không dùng được'

20/05/2026 - 16:37

PNO - Đối mặt với cáo buộc gây thất thoát hơn 800 tỉ đồng tại dự án hai bệnh viện trọng điểm, bà Tiến thừa nhận thiếu sót trong công tác giám sát.

Ngày 20/5, TAND Hà Nội xét xử cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cùng 9 đồng phạm trong vụ sai phạm tại dự án Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức cơ sở 2, gây thất thoát hơn 800 tỉ đồng.

Đều phải báo cáo Bộ trưởng

Theo cáo trạng, sai phạm xảy ra xuyên suốt từ giai đoạn lập dự án, lựa chọn tư vấn thiết kế, đấu thầu, đến thi công hai bệnh viện. Riêng việc ký hợp đồng thuê tư vấn nước ngoài sai quy định bị xác định gây thiệt hại hơn 70,2 tỉ đồng.

Khai báo tại tòa, bị cáo Nguyễn Chiến Thắng - cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm - cho biết, ban này được giao đại diện Bộ Y tế làm chủ đầu tư hai dự án.

Ông Thắng nói trước khi triển khai bất cứ việc gì đều phải báo cáo Bộ Y tế, cụ thể là Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến. Sau khi thực hiện xong cũng phải báo cáo bằng văn bản. Bộ trưởng phải đồng ý thì mới được làm.

Quang cảnh phiên tòa - Ảnh: N.A
Quang cảnh phiên tòa - Ảnh: N.A

Theo cáo buộc, để hợp thức hóa mức giá, ông Thắng đã nhờ người thẩm tra dự toán. Sau đó, ông Thắng ký tờ trình đề nghị Bộ trưởng Tiến phê duyệt thuê Công ty VK. Ngày 24/3/2014, bà Tiến ký quyết định phê duyệt.

Tại tòa, ông Thắng nhận sai phạm do bản thân chịu áp lực tiến độ nên nghĩ mình làm đúng quy định và không báo cáo những sai sót cho Bộ trưởng.

Theo cáo trạng, ông Thắng còn yêu cầu các nhà thầu thi công "cắt phế" theo tỷ lệ 5%, tổng số tiền nhận hơn 88 tỉ đồng.

Ông Thắng khai đã đưa cho bà Tiến gần 13 tỉ đồng và 100.000 USD. Tuy nhiên, "cựu Bộ trưởng Y tế chỉ thừa nhận đã nhận 2,5 tỉ đồng" - cáo trạng nêu.

Day dứt kể cả khi nghỉ hưu

Bước lên bục khai báo với dáng vẻ bình tĩnh, bà Tiến nhận trách nhiệm không làm tốt vai trò chỉ đạo, kiểm tra giám sát, không phát hiện sớm sai phạm.

Bà cũng thừa nhận đã ký phê duyệt tất cả các tờ trình của cấp dưới đưa lên, tuy nhiên bà Tiến cho biết khi VKS buộc tội, bị cáo mới biết các tài liệu được trình có sai, thiếu, hoặc chưa đủ điều kiện.

"Trách nhiệm của tôi là rất lớn nên tôi vô cùng day dứt kể cả khi đã nghỉ hưu, khi dự án kéo dài, người dân không được sử dụng" - bà Tiến phân trần.

Bà Tiến khai báo tại tòa - Ảnh: N.A
Bà Tiến khai báo tại tòa - Ảnh: N.A

Trước tòa, cựu Bộ trưởng nhận khuyết điểm về mình khi đã gây sức ép hơi quá lên cấp dưới và Ban quản lý dự án.

Theo bà Tiến, tâm niệm của bà khi đó là luôn mong muốn phải để lại "công trình để đời". Bà khẳng định mình và đồng nghiệp làm việc với "động cơ trong sáng", là để lại công trình hiện đại nhất khu vực, là bệnh viện kiểu mẫu...

Về việc nhận tiền, bà Tiến khẳng định chỉ nhận tổng 2,5 tỉ đồng từ ông Thắng.

Ngoài ra, theo cáo trạng, bị cáo Nguyễn Hữu Tuấn - người kế nhiệm ông Thắng - sau khi nhận bôi trơn của các nhà thầu, cũng đã đến thăm bà Tiến và đưa 5 tỉ đồng.

Trước HĐXX, bà Tiến thừa nhận sai phạm nhưng bà khẳng định "không gợi ý, không thỏa thuận".

Trong vụ án này, bà Tiến bị xét xử về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Nhật Thu

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI