Hàn Quốc rót gần 16 tỉ USD vào TPHCM

20/05/2026 - 16:00

PNO - Tại Diễn đàn Hợp tác Đầu tư và Kết nối Doanh nghiệp TPHCM - Hàn Quốc 2026 diễn ra chiều 20/5, bà Cao Thị Phi Vân - Phó giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TPHCM (ITPC) - cho biết Hàn Quốc hiện là đối tác chiến lược hàng đầu của TPHCM trong lĩnh vực đầu tư.

Tính đến nay, Thành phố đã thu hút hơn 20.800 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đăng ký hơn 142 tỉ USD từ 152 quốc gia và vùng lãnh thổ. Riêng Hàn Quốc đứng thứ 2 về số lượng dự án với 3.349 dự án còn hiệu lực, tổng vốn khoảng 15,7 tỉ USD. Các doanh nghiệp Hàn Quốc hiện diện ngày càng sâu trong nhiều lĩnh vực như công nghiệp chế biến - chế tạo, công nghệ, logistics, thương mại và dịch vụ…

bà Cao Thị Phi Vân - Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TPHCM (ITPC)
Bà Cao Thị Phi Vân - Phó giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TPHCM (ITPC)

Theo bà Mai Phong Lan - Phó Trưởng phòng doanh nghiệp và kinh tế tập thể, Sở Tài chính TPHCM, làn sóng đầu tư mới từ Hàn Quốc đang dịch chuyển mạnh sang các lĩnh vực mang tính chiến lược hơn như trí tuệ nhân tạo (AI), bán dẫn, fintech (tài chính) và startup (khởi nghiệp) công nghệ.

Bà cho biết TPHCM hiện kêu gọi doanh nghiệp Hàn Quốc tham gia vào 4 nhóm lĩnh vực trọng điểm gồm phát triển trung tâm tài chính quốc tế; hệ sinh thái AI - bán dẫn; startup - quỹ đầu tư mạo hiểm; đô thị thông minh và tăng trưởng xanh. Trong đó có nhiều dự án quy mô lớn như Khu thương mại tự do Cái Mép Hạ rộng hơn 3.800 ha hay 8 dự án điện gió ngoài khơi với tổng công suất khoảng 15.000 MW.

Các doanh nghiệp 2 nước tham dự diễn đàn chiều 20/5
Các doanh nghiệp 2 nước tham dự diễn đàn chiều 20/5

Điểm đáng chú ý tại diễn đàn năm nay là hàng loạt phát biểu đều cho thấy mối quan hệ kinh tế Việt Nam - Hàn Quốc đang bước sang một giai đoạn mới, vượt khỏi mô hình “Việt Nam là công xưởng sản xuất giá rẻ”. Theo ông Bok Dug-gyou, Đại diện Cơ quan Xúc tiến Thương mại - Đầu tư Hàn Quốc (KOTRA), các doanh nghiệp Hàn Quốc hiện đặc biệt quan tâm đến những lĩnh vực như điện tử, công nghệ thông tin, dệt may, nông nghiệp, thủy sản và công nghiệp thực phẩm tại Việt Nam.

Ông cho biết làn sóng đầu tư Hàn Quốc hiện nay không còn dừng ở những dự án riêng lẻ mà đã hình thành các hệ sinh thái sản xuất quy mô lớn. Trong lĩnh vực điện tử, riêng Samsung đã kéo theo hơn 1.000 doanh nghiệp vệ tinh hoạt động tại Việt Nam, còn LG Electronics có khoảng 35 doanh nghiệp phụ trợ đi kèm. Ở ngành dệt may, hiện có hơn 500 doanh nghiệp Hàn Quốc đang hoạt động để tận dụng lợi thế từ các Hiệp định thương mại tự do (FTA) như Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) hay Hiệp định đối tác toàn diện Khu vực (RCEP).

Nhà máy của Samsung tại TPHCM - Ảnh: Samsung
Nhà máy của Samsung tại TPHCM - Ảnh: Samsung

Không chỉ sản xuất, doanh nghiệp Hàn Quốc cũng mở rộng nhanh sang lĩnh vực bán lẻ, tiêu dùng và văn hóa. Lotte hiện vận hành 14 trung tâm thương mại và cửa hàng bách hóa tại Việt Nam, trong khi CJ giữ vị trí lớn ở mảng nội dung giải trí và văn hóa.

Dù vậy, ông Bok Dug-gyou cho rằng phía sau các con số tăng trưởng ấn tượng, công nghiệp Việt Nam vẫn tồn tại nhiều điểm nghẽn cần tháo gỡ như: tỷ lệ nội địa hóa của ngành sản xuất Việt Nam còn thấp (chỉ đạt khoảng 12%, thấp hơn nhiều so với mức trung bình 33% của ASEAN).

Bên cạnh đó, sản xuất trong nước hiện vẫn phụ thuộc lớn vào nguồn nguyên liệu nhập khẩu như nhôm, hóa chất hay nhựa. Trong khi đó, việc phát triển nguồn nguyên liệu nội địa còn gặp nhiều rào cản về công nghệ, vốn và yêu cầu môi trường.

TPHCM muốn doanh nghiệp Hàn Quốc mở rộng nội địa hóa

Theo ông Trần Văn Hòa - Quyền Giám đốc Trung tâm Phát triển công nghiệp - Công nghiệp hỗ trợ Thành phố (Sở Công Thương TPHCM), trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu đang tái cấu trúc theo hướng đa dạng hóa, xanh hóa và tăng tính tự chủ, TPHCM đặt mục tiêu nâng năng lực doanh nghiệp nội địa và tăng liên kết với khối FDI là nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn tới.

Với cộng đồng doanh nghiệp Hàn Quốc, TPHCM kỳ vọng mở rộng hợp tác sâu hơn trong các lĩnh vực công nghiệp, điện tử, công nghệ cao và chế biến thực phẩm thông qua thúc đẩy kết nối chuỗi cung ứng giữa doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp Việt Nam.

Một định hướng khác là phát triển đội ngũ doanh nghiệp cung ứng đủ năng lực tham gia chuỗi giá trị toàn cầu. Sở Công Thương sẽ phối hợp các hiệp hội ngành nghề để khảo sát, đánh giá nhà cung cấp, tư vấn cải tiến sản xuất, hỗ trợ doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn quốc tế.

TPHCM cũng ưu tiên thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực tự động hóa sản xuất, nhà máy thông minh, quản trị dữ liệu chuỗi cung ứng, công nghệ tiết kiệm năng lượng và sản xuất xanh.

Mai Ca

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI