7 chương trình đột phá đạt kết quả quan trọng, nhưng chưa chương trình nào đạt 100% chỉ tiêu

07/07/2020 - 10:24

PNO - Sáng nay 7/7, Hội nghị lần thứ 42 Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa X nhiệm kỳ 2015-2020 mở rộng đã chính thức khai mạc.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh vai trò đầu tàu kinh tế của thành phố. Theo ông, vai trò này không phải tự nhiên mà có, trong mỗi giai đoạn Đảng và chính quyền thành phố đã phải luôn nỗ lực để đạt được.

Quy mô tăng trưởng và đóng góp vào tỷ trọng kinh tế cả nước của thành phố không ngừng tăng lên trong 20 năm qua, từ 17% giai đoạn 1996-2000, rồi 20% giai đoạn 2001-2010 và lên mức 22% trong các năm 2011-2019.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân phát biểu khai mạc Hội nghị Thành ủy lần thứ 42. Ảnh: Quốc Ngọc
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân phát biểu khai mạc Hội nghị Thành ủy lần thứ 42 - Ảnh: Quốc Ngọc

Bên cạnh đó, năng suất lao động bình quân cao hơn cả nước, đóng góp trực tiếp vào ngân sách chiếm tỷ lệ 27,5% cả nước, tỷ trọng đầu tư nước ngoài chiếm 14,7%… là các chỉ số quan trọng giúp TPHCM tiếp tục khẳng định vị trí đầu tàu.

Tuy nhiên, trong 20 năm qua, tỷ lệ ngân sách để lại cho thành phố ngày càng giảm. “Đóng góp ngày càng tăng nhưng phần để lại ngày càng giảm, từ 33% năm 2000 xuống còn 18% trong giai đoạn 2017-2020”, ông nói.

Dù đây là nguyên nhân khách quan khiến tốc độ tăng trưởng và phát triển kinh tế - xã hội của thành phố còn nhiều hạn chế, nhưng ông Nhân lưu ý nguyên nhân chủ quan, đó là thành phố đã ứng dụng khoa học công nghệ và khai thác tốt các nguồn lực hay chưa?

Một điển hình là khả năng thu hút công nghiệp và dịch vụ của TPHCM chiếm đến 99% mô hình kinh tế, nông nghiệp chỉ chiếm 1% nhưng đất đai dành cho công nghiệp và dịch vụ rất thấp. Đất dành cho lĩnh vực này nếu không kể dịch vụ bất động sản thì chỉ có khoảng 10.000ha, chiếm gần 5% quỹ đất thành phố, là điều bất hợp lý.

Ông Nhân đánh giá, 7 chương trình đột phá trong nhiệm kỳ 2015-2020, gồm: chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; cải cách hành chính; nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh của kinh tế thành phố; giảm ùn tắc, tai nạn giao thông; giảm ngập nước, ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng; giảm ô nhiễm môi trường và chỉnh trang, phát triển đô thị đều đạt kết quả quan trọng, nhưng không có chương trình nào đạt 100% chỉ tiêu.

Theo chương trình dự kiến, hội nghị sẽ làm việc trong một ngày rưỡi (từ ngày 7 đến 8/7) để thảo luận về báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội, ngân sách giai đoạn 2015-2020 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp giai đoạn 2021-2025.

Các đại biểu cũng sẽ dành thời gian tiếp tục đánh giá kết quả 5 năm thực hiện 7 chương trình đột phá theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ X và thảo luận về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2020, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020.

Trong công tác xây dựng Đảng, các đại biểu thảo luận, cho ý kiến về kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.

Đồng thời xem xét báo cáo chuyên đề về kết quả thực hiện Quy định 1374-QĐ/TU ngày 1/12/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy về quy trình giải quyết thông tin phản ánh liên quan các tập thể, cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước giai đoạn 2018-2020; báo cáo công tác đảng viên trong nhiệm kỳ 2015-2020…

Quốc Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI