Năm 2020: năm đột phá về bảo vệ môi trường

03/01/2020 - 07:41

PNO - Bộ trưởng Trần Hồng Hà cho biết, năm 2020, Bộ TN-MT sẽ có những đột phá về cơ chế chính sách tạo động lực cho tăng trưởng và phát triển bền vững.

Tại hội nghị tổng kết ngành tài nguyên và môi trường (TN-MT) vừa được tổ chức cuối tháng 12/2019 tại Hà Nội, lãnh đạo Bộ TN-MT đã khẳng định, năm 2020 là năm “về đích” hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, môi trường của giai đoạn 2016 - 2020. Đây cũng là năm “bản lề” tạo nền tảng cho các mục tiêu dài hạn hơn đến năm 2030, 2045.

Năm 2020
Năm 2020 ngành TN-MT sẽ ứng dụng công nghệ trong quản lý tài nguyên, môi trường, đặc biệt là quản lý nguồn nước - Ảnh minh họa: TTXVN

Để thực hiện thành công mục tiêu này, ngành TN-MT sẽ tiếp tục đổi mới tư duy hành động; chủ động, sáng tạo trong công tác điều hành; dự báo, phản ứng chính sách kịp thời để vượt qua khó khăn, thách thức. Đồng thời, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, thực chất trong công tác quản lý sử dụng tài nguyên, chủ động trong công tác bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu đóng góp trực tiếp cho tăng trưởng kinh tế...

Trong đó, năm 2020, ngành TN-MT sẽ ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ viễn thám trong giám sát và quản lý tài nguyên, môi trường, đặc biệt là quản lý nguồn nước. Ngành sẽ đẩy mạnh việc nghiên cứu khoa học, cải cách hành chính; ưu tiên tạo đột phá trong thể chế, chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường , quản lý tài nguyên, ứng phó với biến đổi khí hậu. 

Sửa đổi, bổ sung Luật bảo vệ môi trường phù hợp với yêu cầu chuyển đổi mô hình tăng trưởng, đưa công tác bảo vệ môi trường sang giai đoạn mới, từng bước xây dựng nền kinh tế tuần hoàn, coi rác thải là tài nguyên. Góp ý, sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Đất đai nhằm quản lý chặt chẽ, nâng cao hiệu quả sử dụng, phát huy nguồn lực kinh tế, tài chính từ đất đai cho phát triển…


Thăng Long

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI