7 bệnh nhân mắc COVID-19 tại Cơ sở 2 Bệnh viện T.Ư Huế đã có kết quả âm tính

15/08/2020 - 10:05

PNO - Sáng 15/8 Bệnh viện T.Ư Huế cho biết, trong số 12 bệnh nhân đang điều trị đã có 7 bệnh nhân đã có kết quả xét nghiệm âm tính.

Cụ thể 3 bệnh nhân âm tính lần thứ 4 gồm bệnh nhân 476 tên H.T.N.D, bệnh nhân 507 tên B.V.L, bệnh nhân 523 tên  H.T.H; 1 bệnh nhân được xét nghiệm âm tính lần 2 là bệnh nhân 452 tên H.V.L; 3 bệnh nhân xét nghiệm âm tính lần thứ nhất gồm bệnh nhân 481 tên P.T. L, bệnh nhân 483 tên T.T.M,  bệnh nhân 484 tên L.T.T.

Hiện tại ở Cơ sở 2 Bệnh viện T.Ư Huế đang điều trị cho 12 bệnh nhân mắc COVID-19
Hiện tại ở Cơ sở 2 Bệnh viện T.Ư Huế đang điều trị cho 12 bệnh nhân mắc COVID-19

Tính đến hết ngày 14/8, tại các chốt kiểm tra y tế liên ngành tỉnh Thừa Thiên - Huế đã kiểm tra 3.300 phương tiện ô tô và xe máy với 6.972 lượt người, phát hiện 159 người về từ vùng dịch, đưa đi cách ly y tế tập trung theo quy định.

Hiện tại tỉnh Thừa Thiên - Huế không tiếp nhận công dân đến từ các tỉnh, thành phố có dịch như Quảng Nam, TP. Đà Nẵng;  Quảng Trị, TP. Hải Dương thuộc tỉnh Hải Dương, trừ các trường hợp đặc biệt được ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh đồng ý.

Cũng trong tối qua 14/8, tỉnh Thừa Thiên- Huế đã tạm giữ 5 thanh niên là lao động làm thuê từ Đà Nẵng vượt đèo Hải Vân trong đêm tối, hướng về ga Lăng Cô, huyện Phú Lộc để về quê thì bị phát hiện.

Qua kiểm tra, những người này có độ tuổi khoảng 22 - 25, trong đó 4 người ở huyện Tân Kỳ, 1 người ở huyện Nam Đàn (cùng tỉnh Nghệ An).

Để qua mặt lực lượng chức năng tại các chốt kiểm dịch, nhóm này đi bộ qua đèo Hải Vân, sau đó lợi dụng trời tối men theo đường sắt, cố tìm cách về quê nhưng bị phát hiện.

Thuận Hóa 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI