40 nhân viên y tế Malaysia nhiễm COVID-19 dù tiêm đủ 2 liều vắc-xin

18/04/2021 - 16:00

PNO - Dù đã tiêm đủ 2 liều vắc-xin COVID-19 nhưng hàng chục nhân viên y tế của Malaysia vẫn có xét nghiệm dương tính. Điều này dấy lên những lo ngại mới về biến chủng của dịch bệnh này.

 

Bộ trưởng Bộ Y tế Malaysia Noor Hisham Abdullah cho biết, vào hôm qua 17/4, Malaysia đã có 426 nhân viên y tế đã mắc COVID-19. Tuy nhiên, điều đáng quan tâm nhất là trong số hơn 420 người nhiễm vi-rút thì có đến 40 người nhiễm COVID-19 dù đã tiêm đủ 2 mũi.

Theo báo cáo từ các bệnh viện Malasia, 9 người trong số này mắc COVID-19 sau hơn 2 tuần tiêm chủng, 31 người còn lại nhiễm vi-rút sau chưa đầy 2 tuần mũi tiêm thứ hai. Còn lại, có 142 người cũng nhiễm COVID-19 sau khi tiêm mũi vắc-xin đầu tiên, trong khi 244 người mắc bệnh khi chưa được tiêm chủng.

"Thế giới hy vọng sẽ đẩy lùi dịch bệnh khi có vắc-xin và những người tiêm 2 mũi được xem là có sự bảo vệ. Nhưng rõ ràng chúng ta vẫn có thể bị lây nhiễm sau khi hoàn thành tiêm 2 mũi vắc-xin. Vì thế, đừng xem thường những nới lỏng", Bộ trưởng Noor Hisham nói.

Với những đánh  giá lâm sàng thì những người bị nhiễm COVID-19 sau khi tiêm đủ 2 liều vắc-xin có biểu hiện bệnh và các có triệu chứng nhẹ hơn so với những người chưa tiêm hoặc mới tiêm 1 mũi.

Malaysia hiện ghi nhận gần 373.000 ca nhiễm COVID-19, trong đó 1.370 người đã chết. Hiện Malaysia đã có gần 500.000 người được tiêm đủ 2 liều vắc-xin COVID-19 trong chương trình tiêm chủng. Các loại vắc-xin được nước này sử dụng là Pfizer của Mỹ, AstraZeneca của Anh và Sinovac của Trung Quốc.

Trọng Trí (theo AP, Straits Times)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI