40% dân số thế giới sẽ là người châu Phi

14/08/2014 - 19:46

PNO - PNO – Theo Quỹ nhi đồng LHQ (UNICEF), ước tính cấu trúc dân số thế giới dựa theo đà tăng trưởng hiện nay. UNICEF chỉ ra, đến cuối thế kỷ này, 40% dân số thế giới sẽ là người châu Phi.

edf40wrjww2tblPage:Content

 40% dan so the gioi se la nguoi chau Phi

Trong 35 năm tới, 1,8 tỷ trẻ sơ sinh sẽ ra đời ở châu Phi - Ảnh: The Globe and Mail

Theo UNICEF, trong khi tỷ lệ sinh ở các châu lục khác ngày càng giảm thì tỷ lệ sinh ở châu Phi được dự đoán tiếp tục tăng mạnh. Trong 35 năm tới, 1,8 tỷ trẻ sơ sinh sẽ chào đời ở châu Phi. Đến cuối thế kỷ 21, số dân châu Phi là 4,2 tỷ người. Nếu so sánh với tỷ lệ 9% năm 1950 sẽ thấy đây là tỷ lệ tăng cao nhất so với các châu lục còn lại.

Trong số các quốc gia châu Phi thì Nigeria được cho là quốc gia tăng dân số nhanh nhất. Đến năm 2050, số trẻ ra đời ở Nigeria chiếm 1/10 số trẻ được sinh ra trên thế giới. Cuối thế kỷ 21, dân số Nigeria được cho sẽ là 1 tỷ người.

Bùng nổ dân số khiến nguồn lao động ở châu Phi dồi dào nhưng mặt trái là quá tải về khả năng chăm lo đời sống người dân. Nhất là trong bối cảnh nạn đói, nghèo đang đe dọa người dân, đặc biệt là trẻ nhỏ châu Phi.

THIÊN ANH (Theo Globe and Mail)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI