38 thi thể được tìm thấy tại hiện trường máy bay Indonesia gặp nạn

18/08/2015 - 15:57

PNO - Người đứng đầu Basarnas, ông Bambang Soelistyo, cho biết hiện đã có 38 thi thể nạn nhân được tìm thấy tại khu vực Trigana Air gặp nạn tại Indonesia.

38 thi the duoc tim thay tai hien truong may bay Indonesia gap nan
Một chiếc phi cơ ATR của Trigana Ari 42 - 300 - Nguồn Internet

"38 thi thể gồm 37 người lớn và một trẻ nhỏ, đã được tìm thấy tại hiện trường", AFP dẫn lời ông J. A. Barata, người phát ngôn Bộ Giao thông vận tải Indonesia, nói: "Chúng tôi chưa thể thu thập bởi thời tiết rất xấu".

Ông Bambang Soelistyo, người đứng đầu cơ quan tìm kiếm và cứu hộ Indonesia, cũng xác nhận thông tin trên với Reuters. Hiện chưa có thông tin về 16 người còn lại trên chuyến bay TGN267 xấu số của Trigana Air.

Ông Soelistyo cho biết, đội cứu hộ Indonesia tới hiện trường vào 9h30'. "Máy bay bị phá hủy hoàn toàn", ông nói. "Mọi thứ vỡ thành từng mảnh và một phần máy bay bị cháy. Chúng tôi có thể thấy vết cháy ở một số mảnh vỡ".

Lực lượng cứu hộ đang tìm kiếm người sống sót tại hiện trường, nằm trong khu vực rừng rậm với địa hình đồi núi. Họ cũng tìm thiết bị ghi dữ liệu hành trình bay, còn gọi là hộp đen, để có thêm thông tin về nguyên nhân tai nạn.

Basarnas đã triển khai lực lượng cứu hộ mặt đất chia làm hai nhóm, mỗi nhóm 50 người phối hợp với lực lượng tìm kiếm trên không gồm tám chiếc máy bay dân sự và quân sự.

Khoảng 100 cư dân của Oksibil, Papua, trong đó có cả những người thân của hành khách trên chuyến bay gặp nạn, cũng đã tình nguyện tham gia đội cứu hộ được triển khai bằng đường bộ để tìm kiếm chiếc máy bay.

Chuyến bay mang số hiệu TGN267 của Trigana Air chở 54 người mất liên lạc với trạm kiểm soát không lưu chiều 16/8, chỉ 10 phút trước khi tới điểm đến là Oksibil. Phi cơ khởi hành từ sân bay Sentani, Jayapura, thủ phủ tỉnh Papua, lúc 14h22 và dự kiến hạ cánh tại Oksibil, phía nam Jayapura, lúc 15h16 cùng ngày.

38 thi the duoc tim thay tai hien truong may bay Indonesia gap nan
Hiện trường vụ tai nạn máy bay của Trigana Air do Basarnas công bố

Các nguồn tin cho biết Oksibil, nằm cách Jayapura khoảng 280 km về phía nam, đã có mưa lớn, gió mạnh và sương mù vào thời điểm máy bay dự kiến hạ cánh vào chiều 16/8.

Haryono, người đứng đầu bưu điện Jayapura, hôm qua cho biết phi cơ gặp nạn khi đang chở theo 470.000 USD tiền mặt đến hỗ trợ người nghèo ở tỉnh này.

PV (Tổng hợp)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI