14% bệnh nhân COVID-19 xuất viện tại Quảng Đông dương tính trở lại với virus

26/02/2020 - 14:49

PNO - Hãng tin Kyodo dẫn lời các nhà chức trách y tế địa phương cho biết, 14% bệnh nhân nhiễm COVID-19 đã xuất viện ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc tiếp tục dương tính trở lại với virus SARS-CoV-2.

Các phát hiện cho thấy những người đã hồi phục từ COVID-19 có thể phải được theo dõi trong một thời gian dài hơn, ngay cả khi họ đã xét nghiệm âm tính với virus hai lần theo quy định từ hướng dẫn của cơ quan y tế và được xuất viện.

Song Tie - phó giám đốc Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Quảng Đông - cho biết, không có kết luận khoa học nào đằng sau lý do tại sao một số bệnh nhân có kết quả dương tính sau khi khỏi bệnh.

Nhưng dựa trên đánh giá sơ bộ, các chuyên gia tin rằng các bệnh nhân vẫn chưa hồi phục hoàn toàn tại thời điểm xuất viện sau khi bị nhiễm trùng phổi. Những trường hợp tương tự đã được báo cáo ở các khu vực khác.

Một trung tâm thương mại vắng lặng tãi thành phố Vũ Hán hôm 25/2. (Ảnh: Reuters)
Một trung tâm thương mại vắng lặng tãi thành phố Vũ Hán hôm 25/2. (Ảnh: Reuters)

Hướng dẫn của Ủy ban Y tế Quốc gia quy định rằng bệnh nhân phải xét nghiệm âm tính với virus hai lần, cách nhau ít nhất một ngày, trước khi xuất viện.

Dù không có ai tiếp xúc gần với những bệnh nhân này có kết quả xét nghiệm dương tính, chính quyền tỉnh đang chuẩn bị đưa những bệnh nhân xuất viện có kết quả xét nghiệm dương tính sau khi hồi phục quay trở lại cách ly, và yêu cầu các bệnh viện phải theo dõi tất cả các bệnh nhân được xuất viện trong vòng hai tuần sau đó.

Quảng Đông báo cáo vào cuối ngày thứ Ba 25/2 rằng toàn tỉnh có tổng cộng 1.347 ca nhiễm, 7 trường hợp tử vong, khiến đây trở thành tỉnh bị thiệt hại nặng thứ hai sau Hồ Bắc.

Nhân viên vệ sinh tại Vũ Hán dường như là những người giao thông duy nhất trên nhiều tuyến đường. (Ảnh: Reuters)
Nhân viên vệ sinh tại Vũ Hán dường như là những người giao thông duy nhất trên nhiều tuyến đường. (Ảnh: Reuters)

Cơ quan y tế Trung Quốc cho biết sáng 26/2 số ca tử vong ở Trung Quốc đại lục do nhiễm virus đã tăng thêm 52, lên mức 2.715, với các trường hợp nhiễm bệnh được xác nhận lên tới 78.064.

Một vài khu vực Trung Quốc đã hạ thấp cảnh báo khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng đối với virus vào thứ Tư 26/2.

Tỉnh Tứ Xuyên và các khu tự trị phía bắc Nội Mông, Tân Cương cùng khoảng một chục khu vực khác đã hạ mức cảnh báo sau khi Chủ tịch Tập Cận Bình khuyến khích các khu vực có nguy cơ thấp, trung bình "khôi phục hoàn toàn và nhanh chóng" sản xuất.

Một công nhân tại tỉnh Quý Châu, Trung Quốc đeo khẩu trang làm việc hôm 25/2. (Ảnh: Reuters)
Một công nhân tại tỉnh Quý Châu, Trung Quốc đeo khẩu trang làm việc hôm 25/2. (Ảnh: Reuters)

Linh La (Theo Kyodo, Reuters)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI