‘Nhạc trưởng’ của Vũ hội Ánh Dương ‘bật mí’ về âm nhạc của show diễn

21/05/2019 - 10:00

PNO - Vũ hội Ánh Dương tại Sun World Ba Na Hills sẽ diễn ra trong tháng 6 tới và hứa hẹn là một show nghệ thuật đẳng cấp quốc tế chưa từng có tại Việt Nam.

Nó cũng là một thách thức đối với nhạc sĩ Huy Tuấn – nhạc trưởng của show từng “đi trong mông lung”. Anh chia sẻ nhiều điều thú vị khi là người “nổ phát súng đầu tiên để mọi người cùng chạy theo” trong quá trình làm show Vũ hội Ánh Dương.

‘Nhac truong’ cua Vu hoi Anh Duong ‘bat mi’ ve am nhac cua show dien
Nhạc sĩ Huy Tuấn

* Đầu tiên, xin được hỏi lý do nào đã thuyết phục anh tham gia show Vũ hội Ánh Dương tại Bà Nà Hills mùa hè này?

- Tôi nghĩ đây là show rất độc đáo. Bản thân tôi cũng chưa bao giờ được tham gia một show có hình thức biểu diễn cùng concept như vậy. Thêm vào đó, cơ hội được làm việc với ê-kíp chuyên nghiệp của đạo diễn Phạm Hoàng Nam cũng là một điểm khiến tôi không thể từ chối lời mời hấp dẫn này.

‘Nhac truong’ cua Vu hoi Anh Duong ‘bat mi’ ve am nhac cua show dien
Tổng đạo diễn – “phù thủy sân khấu” Phạm Hoàng Nam

* Anh có thể cho biết thêm về sự độc đáo và khác lạ trong show diễn lần này? Từ sự độc đáo đó, anh đã có ý tưởng gì trong âm nhạc?

- Khi bắt đầu tiếp nhận chương trình, đạo diễn Phạm Hoàng Nam cùng các anh chị em đều mong muốn tạo ra một vở diễn chưa từng có tiền lệ tại Việt Nam. Đó một chương trình kết hợp được nhiều ngôn ngữ nghệ thuật khác nhau. Riêng về yếu tố âm nhạc, đạo diễn Phạm Hoàng Nam cùng tổ biên đạo đặt một sự kỳ vọng rất lớn về tính mới lạ, cũng như độ hoành tráng của nhạc phẩm để khớp được với một không gian đặc biệt lớn như Bà Nà Hills.

* Đối với anh, đây có phải là một thách thức lớn?

- Tôi nghĩ mỗi dự án là một hành trình mới trong việc sáng tạo nghệ thuật. Với một ê-kíp gồm rất nhiều thành phần thì sẽ luôn tồn tại thử thách cho tất cả những người tham gia. Trước hết, chúng tôi phải tìm được một ngôn ngữ chung, cùng một tư duy thẩm mĩ chung để từ đó hiện thực hóa chương trình. Có những thứ rất mông lung và rời rạc lúc ban đầu, nhưng từ từ được vun đắp tạo lên hình hài và diện mạo cụ thể.

* Với bề dày kinh nghiệm và sự quan sát của anh khi làm việc với ê-kíp quốc tế của show, anh đánh giá thế nào về Vũ hội Ánh Dương? Đặt trong đối sánh với các show tương tự ở nước ngoài, anh có đánh gia đây là một show tiềm năng hay không?

- Tôi không dám so sánh giữa các show diễn quốc tế cũng như các show từng diễn ra tại Việt Nam bởi mỗi show đều có sự sáng tạo riêng biệt. Show diễn này cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên, thách thức của toàn bộ ê-kíp là tìm ra sự khác biệt trong con đường mình đi, bởi những show diễn tương tự như vậy có rất nhiều trên thế giới. Việc tìm ra cho mình một lối đi riêng là thách thức không hề nhỏ của ê-kíp. Với những người làm sáng tạo như chúng tôi thì việc tìm ra con đường riêng biệt đó để thực hiện ý tưởng của mình là yếu tố bắt buộc.

* Trong quá trình viết nhạc cho show diễn này, bản thân anh chắc hẳn cũng đặt ra cho riêng mình những kỳ vọng lớn?

- Thực ra, trong phần âm nhạc, tôi không thể làm một mình. Tôi cũng có ê-kíp bao gồm những nhạc sĩ tài năng là Lê Thanh Tâm, Nguyễn Quân và Thanh Bình. Họ là những nhạc sĩ hòa âm phối khí đã cùng tôi làm việc ăn ý qua rất nhiều năm. Chúng tôi làm việc trong một tập thể và vì thế thách thức luôn xảy ra hàng ngày. Thế nên, việc có được một ngôn ngữ chung trong âm nhạc từ tất cả các thành viên trong ê-kíp lại là kỳ vọng lớn nhất của chúng tôi.

* Từ yêu cầu của Tổng đạo diễn Phạm Hoàng Nam cho âm nhạc của show Vũ hội Ánh Dương tới hiện thực, quá trình đó có đặt anh vào những tình huống khó xử?

- Thực ra, tôi là người bị sức ép đầu tiên trong toàn bộ ê-kíp bởi âm nhạc phải xong thì các bên mới có căn cứ để biên đạo và ra ý tưởng sân khấu. Nói thật, bản thân tôi cũng rất mông lung trong những ngày đầu vì mỗi người một ý tưởng. Anh Phạm Hoàng Nam cũng có những mường tượng riêng về không gian; biên đạo chính Hani Abaza cũng có gu riêng của mình. Họ đặt tất cả kỳ vọng vào show diễn này. Để dung hòa tất cả những điều đó quả là một thách thức rất lớn với tôi, người phải bắn phát súng đầu tiên để mọi người cùng chạy theo. Thế nhưng, sự lo sợ về việc các giai điệu bản phối của chúng tôi làm ra khác biệt so với tưởng tượng của đạo diễn và biên đạo đã không xảy ra. Chúng tôi may mắn có cùng kim chỉ nam để phát triển và giúp đỡ nhau. Trong một hành trình của việc sáng tạo, chúng tôi đã tìm được tiếng nói chung của mình.

‘Nhac truong’ cua Vu hoi Anh Duong ‘bat mi’ ve am nhac cua show dien
Biên đạo chính Hani Abaza

* Xin cảm ơn anh.

Thanh Châu (thực hiện)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI