Xúc động hình ảnh nữ nhân viên xét nghiệm kiệt sức vì nhân dân

13/05/2021 - 17:29

PNO - Dòng tin nhắn ngắn ngủi cùng hình ảnh nữ nhân viên xét nghiệm tại Huế kiệt sức ngồi bệt giữa sàn nhà với lời kêu cứu khiến người xem nghẹn lòng.

Chiều 13/5, Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 của tỉnh Thừa Thiên - Huế đã đề nghị Bệnh viện Trường Đại Y Dược Huế chi viện thêm nhân lực xét nghiệm cho CDC tỉnh vì các nhân viên ở đây đang kiệt sức và kêu cứu.

Hình ảnh dòng tin nhắn khiến xem cũng xúc động nghẹn ngào
Hình ảnh dòng tin nhắn khiến xem cũng xúc động nghẹn ngào

Trước đó, chị Hà, người phụ trách bộ phận xét nghiệm của CDC Thừa Thiên – Huế đã chuyển cho lãnh đạo đơn vị hình ảnh một nhân viên xét nghiệm kiệt sức, ngồi trong phòng kính với lời kêu cứu: "Bác ơi, cứ cường độ làm PCR như thế này, em sợ mấy em không chịu nỗi bác à. Mỗi ngày làm việc 12 giờ, nghỉ được 6 tiếng, liên tục mấy ngày nay rồi bác à".

Hình ảnh chị Hà ở CDC Huế kiệt sức, ảnh cắt từ Clip
Hình ảnh chị Hà ở CDC Huế kiệt sức, ảnh cắt từ Clip

Người lãnh đạo tại CDC tỉnh Thừa Thiên - Huế sau khi nhận được tin nhắn cũng chẳng thể làm gì khác ngoài nhắn tin động viên an ủi: "Hà ơi, bác biết hết. Anh em CDC đã gần như hết sức cả rồi. Bác cầu mong mọi người không ai gục ngã hết. Cố gắng vượt qua giai đoạn này, tất cả vì cộng đồng".

Đội ngũ nhân viên y tế của CDC tiến hành xử lý phòng dịch tại nhà bệnh nhân thứ 5 phát hiện dương tính ở tổ dân phố 6, thị trấn Phú Lộc. Ảnh cắt từ Clip
Đội ngũ nhân viên y tế của CDC tiến hành xử lý phòng dịch tại nhà bệnh nhân thứ 5 phát hiện dương tính ở tổ dân phố 6, thị trấn Phú Lộc. Ảnh cắt từ Clip

Kể từ ngày 29/4 đến nay, bộ phận xét nghiệm sàng lọc tại Thừa Thiên - Huế đã thực hiện xét nghiệm RT-PCR cho 3.972 mẫu. Ngày 13/5, đang thực hiện 696 mẫu. Kết quả có 4 dương tính, 1 dương tính (lần 1), 3.327 mẫu âm tính, 640 mẫu chờ kết quả.

Trao đổi với phóng viên Báo Phụ Nữ TP. HCM vào chiều 13/5, chị Nguyễn Thị Thúy Hà, nhân viên xét nghiệm CDC Huế cho biết, hiện tại bộ phận xét nghiệm ở CDC Huế có 6 nhân viên xét nghiệm chính, và 2 người phụ. Trung bình mỗi ngày làm từ 500 đến đến 600 mẫu. “Những ngày qua tiếp nhận liên tục các mẫu xét nghiệm liên quan đến các trường hợp F1,F2 gửi về từ những đội phản ứng nhanh của CDC. Số lượng người ít nên mỗi ngày bọn em phải làm liên tục rất nhiều giờ, có khi anh em thay nhau ngủ chỉ một đến hai tiếng, rồi lại tiếp tục công việc của mình. Bọn em thật sự kiệt sức với khối lượng mẫu xét nghiệm tăng liên tục từ 800 đến 900 mẫu xét nghiệm như hiện nay”.

Trước dòng tin nhắn ngắn ngủi cùng hình ảnh nữ nhân viên xét nghiệm tại Huế kiệt sức ngồi bệt giữa sàn nhà, Ông Hoàng Việt Cường, Phó chánh văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế, cho biết, Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 của tỉnh Thừa Thiên – Huế  trong cuộc họp sáng nay đã đề nghị Bệnh viện Trường Đại học Y dược Huế chi viện thêm nhân lực xét nghiệm cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC) Thừa Thiên - Huế trong những ngày chống dịch sắp đến.

Liên quan đến việc Trường Đại học Y Dược Huế cử cán bộ, nhân viên hỗ trợ, ông Hoàng Văn Đức – giám đốc CDC Huế cho biết: "Hiện tại, chúng tôi đã nghe thông tin từ Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 tỉnh Thừa Thiên – Huế chỉ đạo tăng cường cán bộ giúp CDC Huế. Trước mắt, trường ĐH Y Dược Huế giúp chúng tôi gửi các mẫu xét nghiệm F1, F2. Hy vọng thời gian tới  công tác xét nghiệm, truy vết sẽ khả quan hơn”.

Thuận Hóa

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI