Uống rượu bia trong giờ làm việc bị phạt đến 3 triệu đồng

06/04/2026 - 16:30

PNO - Chính phủ vừa ban hành Nghị định 90 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, chính thức có hiệu lực từ ngày 15/5. Một trong những điểm đáng chú ý nhất là việc siết chặt kỷ luật đối với người lao động và cán bộ, công chức về việc sử dụng đồ uống có cồn.

Theo quy định tại Điều 30, mức phạt tiền từ 1 - 3 triệu đồng sẽ được áp dụng đối với các hành vi: uống rượu, bia ngay trước, trong giờ làm việc, học tập và nghỉ giữa giờ; ép buộc người khác uống rượu, bia.

Uống bia rượu trong giờ làm việc sẽ bị phạt đến 3 triệu đồng (Ảnh minh họa)
Uống bia rượu trong giờ làm việc sẽ bị phạt đến 3 triệu đồng - Ảnh minh họa

Đặc biệt, người đứng đầu cơ quan, tổ chức nếu không triển khai các biện pháp phòng, chống tác hại rượu bia hoặc để xảy ra tình trạng nhân viên uống rượu bia trong giờ làm việc cũng sẽ bị phạt từ 3 - 10 triệu đồng.

Bên cạnh việc chấn chỉnh giờ giấc làm việc, Nghị định 90 cũng quy định cụ thể các các hành vi liên quan đến bán và cung cấp rượu, bia. Trong đó, bán rượu, bia cho người chưa đủ 18 tuổi hoặc không niêm yết thông báo cấm bán cho đối tượng này có thể bị phạt từ 1 - 3 triệu đồng; phạt từ 5 - 10 triệu đồng nếu mở điểm bán trong phạm vi 100m quanh trường học, bệnh viện. Bán hàng qua mạng không kiểm soát độ tuổi có thể bị phạt tới 20 triệu đồng.

Nghị định cũng quy định mức xử phạt nặng đối với các hành vi khuyến mãi và quảng cáo rượu, bia sai quy định. Phạt từ 20 - 40 triệu đồng với hành vi quảng cáo rượu bia trong khung giờ cấm (18g - 21g), quảng cáo hướng đến trẻ em hoặc tài trợ bằng sản phẩm rượu bia.

Nghị định quy định lực lượng công an, quản lý thị trường, hải quan và các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành có thẩm quyền lập biên bản và xử phạt các hành vi vi phạm nêu trên.

Các quy định mới được kỳ vọng sẽ góp phần thay đổi thói quen sử dụng rượu bia, đặc biệt là nâng cao ý thức chấp hành kỷ luật lao động và giảm thiểu các hệ lụy xã hội.

Thanh Hoa

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI