Xuất hiện vi-rút corona mới ở Brazil

31/10/2025 - 23:29

PNO - Các nhà khoa học Nhật Bản phát hiện vi-rút mới ở loài dơi hoang dã tại Brazil, với nhiều đặc điểm di truyền tương đồng với vi-rút Sars-Cov-2.

Nhóm nghiên cứu tìm thấy loại vi-rút corona mới BRZ ở loài dơi có “ria mép”, phổ biến tại nhiều khu vực ở Mỹ Latinh — Ảnh: Alamy Stock Photo
Nhóm nghiên cứu tìm thấy loại vi-rút corona mới BRZ ở loài dơi có “ria mép”, phổ biến tại nhiều khu vực ở Mỹ Latinh — Ảnh: Alamy Stock Photo

Các nhà khoa học tại Đại học Osaka, Nhật Bản, công bố nghiên cứu về loại vi-rút corona mới ở loài dơi “có ria mép” tại Brazil, với những đặc điểm di truyền tương tự như ở vi-rút Sars-Cov-2, yếu tố gây bệnh COVID-19.

Các bằng chứng được phát hiện làm dấy lên lo ngại rằng một đại dịch mới có thể xuất hiện, chỉ 3 năm sau khi kết thúc giai đoạn bùng phát tồi tệ nhất của dịch COVID-19, theo báo The Telegraph đưa tin ngày 31/10.

Tiến sĩ Kosuke Takada, thành viên Khoa Vi-rút học phân tử tại Đại học Osaka và là cộng tác viên nghiên cứu sau tiến sĩ tại Đại học Sydney, chia sẻ rằng các đồng nghiệp của ông đã thu thập mẫu mô ruột từ 70 con dơi, tại 2 địa điểm ở bang Maranhao và 1 địa điểm ở bang Sao Paulo của Brazil.

Họ đã tìm thấy vi-rút mới, được đặt tên là BRZ batCoV, thuộc họ betacoronavirus, cùng nhóm với SARS-CoV-2 và MERS.

Tiến sĩ Takada cho biết, trình tự gen của vi-rút mới chưa được phân lập nhưng đã được nghiên cứu kỹ thuật số. Đặc điểm di truyền đáng lưu ý của BRZ batCoV là chuỗi RNA của vi-rút này có “vị trí cắt furin” gần giống với “vị trí cắt furin” được tìm thấy ở SARS-CoV-2, chỉ khác nhau ở một axit amin duy nhất.

Tiến sĩ Tokiko Watanabe, cũng là thành viên của Khoa Vi-rút học phân tử tại Đại học Osaka, cho biết “vị trí cắt furin” chính là bộ phận của vi-rút giúp nó có khả năng lây nhiễm sang người, dù chưa có báo cáo nào về trường hợp lây nhiễm BRZ batCoV ở người. Đây là bằng chứng cho thấy vi-rút SARS-CoV-2 có thể đã tiến hóa trong tự nhiên, chứ không phải là sản phẩm từ phòng thí nghiệm.

Tiến sĩ Watanabe nhận định: “Nghiên cứu cho thấy khả năng xuất hiện của các tác nhân gây bệnh mới hiện diện trên toàn cầu, bao gồm cả ở những khu vực có lượng mẫu chưa đủ như Nam Mỹ. Tuy nhiên, việc phát hiện không đồng nghĩa với nguy hiểm. Rủi ro thực sự phụ thuộc vào các yếu tố sinh thái và con người, chẳng hạn như tần suất con người tiếp xúc với động vật hoang dã bị nhiễm bệnh”.

Trường An (theo The Telegraph)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI