Xét xử hai “siêu trộm”: Nhiều bị hại vắng mặt

22/07/2013 - 17:17

PNO - PNO - Ngày 22/7, TAND TP. Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án trộm cắp tài sản đối với hai bị cáo Nguyễn Tuấn Vũ (SN 1976, trú phường Trưng Trắc, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) và Nguyễn Quốc Phú (SN 1979, trú thôn Cổ...

Đây là vụ án lớn gây bức xúc dư luận cả nước bởi các bị hại là công chức làm việc tại các cơ quan nhà nước, công ty lớn nhưng chỉ có 12 bị hại có mặt trong tổng số 66 bị hại được nêu trong cáo trạng tham gia phiên tòa xét xử. Các bị hại và 2 bị cáo cũng không thuê luật sư tham gia tranh tụng, bảo về quyền và lợi ích hợp pháp của bản thân tại phiên tòa.

Xet xu hai “sieu trom”: Nhieu bi hai vang mat

Hai "siêu trộm" tại phiên toà

Theo các trạng, ngày 8/1/2012, Công an quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng bắt quả tang Vũ và Phú tàng trữ 1 khẩu súng ngắn có 9 viên đạn cùng một số đồ vật, tài sản. Tại cơ quan điều tra, Vũ khai nhận đây là tài sản do trộm cắp mà có và sử dụng chúng để làm phương tiện phạm tội. Mở rộng điều tra, cơ quan Công an TP. Đà Nẵng xác định đây là hai đối tượng đã gây ra hàng chục vụ trộm tại các công sở, cơ quan nhà nước, các công ty lớn trên khắp cả nước. Theo đó, Vũ quen Phú khi cả hai đang thụ án tại trai giam Hỏa Lò, TP Hà Nội. Sau khi Phú mãn án tù, Vũ cũng trốn trại giam rồi liên lạc với nhau thực hiện các vụ trộm cắp. Từ tháng 4/2011 đến tháng 1/2012, Vũ và Phú đã thực hiện thành công 36 vụ trộm tại 16 tỉnh, thành trong cả nước. Số tiền hai “siêu trộm” chiếm đoạt được lên đến hơn 2 tỉ đồng. Trong đó, bị cáo Phú chỉ tham gia trộm cắp tài sản cùng bị cáo Vũ trong 9 vụ.

Cũng theo cáo trạng, bị cáo Vũ từng có 4 tiền án về tội trộm cắp tài sản. Lần cuối cùng vào tháng 9/2010, Vũ bị TAND tỉnh Bắc Ninh xử phạt 15 năm tù về tội trộm cắp tài sản. Tuy vậy, khi đang thụ án tại trại giam số 3 Tân Kỳ (Nghệ An) Vũ đã vượt ngục. Bị cáo Phú có 3 tiền án về các tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cố ý làm hư hỏng tài sản.

Tại phiên tòa, các bị cáo khai nhận mỗi khi tiến hành trộm cắp, Phú thuê xe chở Vũ đi khảo sát mục tiêu trước rồi mới ra tay. Trong các vụ trộm, bị cáo Phú chỉ làm nhiệm vụ lái xe, thuê phòng khách sạn. Bị cáo Vũ là nhân vật chính đột nhập vào các công sở từ khoảng 0 giờ đến 3 giờ sáng. Với phương thức trên, Vũ đã thực hiện các vụ trộm tài sản lớn như 4 vụ tại tỉnh Thừa Thiên - Huế với số tiền 156,9 triệu đồng, TP Đà Nẵng 6 vụ với 212,9 triệu đồng, Quảng Bình 2 vụ với 411,8 triệu đồng, Thanh Hóa 1 vụ với 108 triệu đồng, Quảng Nam có 2 vụ với 302,4 triệu đồng, Đắc Lắc 2 vụ với tổng số tiền 347,8 triệu đồng...

Kết thúc ngày xét xử đầu tiên, Viện kiểm sát đề nghị mức án cho Nguyễn Tuấn Vũ từ 3 đến 15 năm tù, Nguyễn Quốc Phú từ 7 đến 8 năm tù.

Được nói lời cuối cùng, bị cáo Phú cho rằng mình chỉ tham gia một phần nhỏ trong số các vụ trộm với vai trò góp sức, không quan trọng. Ngoài ra, bị cáo Phú nêu hoàn cảnh gia đình khó khăn, có con nhỏ nên xin HĐXX xem xét giảm nhẹ tội để sớm trở về với gia đình. Trong khi đó, bị cáo Nguyễn Tuấn Vũ cho rằng mức án nào cũng phù hợp, không có yêu cầu xin giảm tội.

HĐXX sẽ tuyên án vào chiều ngày 23/7.
 

ĐÌNH THỨC

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI