Xét xử đối tượng châm lửa đốt vợ chỉ vì không nấu cơm

01/10/2019 - 19:25

PNO - Xảy ra mâu thuẫn, gã chồng dùng xăng đốt khiến người vợ bỏng nặng, thương tích đến 49%.

Chiều  nay, Toàn án Nhân dân huyện Đại Lộc (tỉnh Quảng Nam) mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với đối tượng Hồ Văn Chương (sinh năm 1990, ở thôn Hà Nha, xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, Quảng Nam) về tội 'Cố ý gây thương tích'.

Xet xu doi tuong cham lua dot vo chi vi khong nau com
Bị cáo Chương tại phiên tòa

Theo cáo trạng, Chương và chị A. chung sống với nhau như vợ chồng tại thôn Hà Nha.

Khoảng 15 giờ ngày 10/9/2018, sau khi ngủ dậy, Chương xuống bếp tìm cơm ăn nhưng không có. Lúc này, Chương hỏi: “Sao không nấu cơm ăn” thì chị Hoa trả lời “Tôi không phải đầy tớ của ông”. Bực tức nên giữa hai người xảy ra cãi vã, Chương dọa sẽ đốt vợ thì chị A. lên tiếng trả lời “Ông đốt tôi chết cho rồi”.

Nghe vợ thách thức, Chương chạy xuống bếp lấy một chai xăng tạt lên người vợ rồi châm lửa. Ngọn lửa bùng lên, Chương hoảng sợ dùng nước dập lửa rồi chở đến bệnh viện cấp cứu. Sự việc khiến chị A. bị bỏng nặng, tỉ lệ thương tích được giám định là 49%.

Tại phiên sơ thẩm, sau khi xem xét các tình tiết và toàn bộ hồ sơ vụ án, Tòa án Nhân dân huyện Đại Lộc tuyên phạt bị cáo Chương 3 năm tù về tội danh nói trên.

Hạ Nguyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI