Xả súng trong trường học khiến ít nhất 15 người thiệt mạng tại Nga

26/09/2022 - 17:10

PNO - Ngày 26/9, một tay súng đã giết chết 15 người, trong đó có 11 trẻ em, tại một trường học ở Nga trước khi tự sát.

 

Lực lượng cứu hộ và cảnh sát nhanh chóng có mặt tại ngôi trường nơi diễn ra cuộc xả súng
Lực lượng cứu hộ và cảnh sát nhanh chóng có mặt tại ngôi trường nơi diễn ra cuộc xả súng

Tay súng được cho là đã tự sát và chưa rõ động cơ. Khoảng 40 người bị thương đã được đưa đến bệnh viện.

Chi nhánh Bộ Nội vụ Udmurtia cho biết, thi thể của tay súng đã được cảnh sát phát hiện tại hiện trường. Theo Ủy ban Điều tra của Nga, kẻ tấn công đã giết chết 9 người trước khi tự sát. Các nạn nhân bao gồm 11 trẻ em, 2 giáo viên và 2 nhân viên bảo vệ.

Nhân viên cứu hộ đưa người bị thương ra khỏi trường học
Giáo viên và học sinh hoảng loạn chạy khỏi trường học sau vụ xả súng 

Vụ việc xảy ra tại trường số 88, nơi có gần 1.000 học sinh và khoảng 80 giáo viên. Trường nằm ở trung tâm của Izhevsk, một thành phố với khoảng 650.000 cư dân, với vị trí khá gần các tòa nhà của chính phủ. Giáo viên và học sinh đã được sơ tán.

Các phương tiện truyền thông Nga đã đăng tải các video trực tuyến có vẻ như được quay từ trường học, nơi vụ xả súng diễn ra.

Hãng thông tấn TASS trích dẫn lời một nghị sĩ bang cho biết, kẻ tấn công có hai khẩu súng lục.

Thành phố Izhevsk là nơi sinh sống của khoảng 650.000 người
Thành phố Izhevsk là nơi sinh sống của khoảng 650.000 người

Nước Nga chứng kiến ​​một số vụ xả súng đẫm máu ở trường học trong những năm gần đây.

Vào tháng 5/2021, một tay súng thiếu niên đã giết chết 7 trẻ em và 2 người lớn ở thành phố Kazan. Vào tháng 4/2022, một kẻ có vũ trang đã giết chết 2 đứa trẻ và 1 giáo viên tại một trường mẫu giáo ở miền trung Ulyanovsk trước khi tự sát.

Linh La (theo BBC, Reuters)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI