Người tiêu dùng thắt chặt hầu bao, hàng quán vắng teo

18/05/2026 - 07:05

PNO - Trưa 12/5, chị Hà Mai - nhân viên một công ty chứng khoán - cùng đồng nghiệp ghé quán Ốc Khánh ở phường Sài Gòn, TPHCM để ăn trưa. Quán này trước đây lúc nào cũng đông kín khách nhưng nay vắng teo.

“Trước đây, buổi trưa, hễ đến trễ là hết chỗ, phải chờ bàn. Vậy mà bây giờ khách vắng hẳn” - chị Mai nói. Theo chị, giá món ăn ở đây gần như không giảm, thậm chí giá một số món còn nhích nhẹ nên nhóm của chị cũng bắt đầu cân nhắc việc đến quán ăn thường xuyên.

Theo ghi nhận của chúng tôi, nhiều khu ăn uống ở trung tâm TPHCM cũng vắng khách ăn trưa. Tại nhà hàng 30/4 trên đường Huyền Trân Công Chúa, phường Sài Gòn, vào gần 12g, số bàn trống vẫn khá nhiều dù đây từng là điểm ăn trưa quen thuộc của dân văn phòng. Một số quán ăn tại khu food court trong trung tâm thương mại Takashimaya cũng trong tình trạng tương tự.

Nhà hàng 30/4 trước đây chật kín khách vào buổi trưa, nay khá vắng vẻ
Nhà hàng 30/4 trước đây chật kín khách vào buổi trưa, nay khá vắng vẻ

Theo khảo sát mới đây của iPOS.vn và Nestlé Professional, tỉ lệ người giảm chi tiêu cho ăn uống tăng từ 31,1% trong năm 2025 lên 34,5% khi bước sang năm 2026. Riêng với bữa trưa, tỉ lệ người ăn ngoài hằng ngày giảm từ 17,4% xuống còn 13,76%. Cũng theo khảo sát này, có 38,59% doanh nghiệp cho rằng, việc thực khách thắt chặt hầu bao, giảm tần suất ăn ngoài là yếu tố ảnh hưởng lớn nhất tới doanh thu và lợi nhuận; 24,88% doanh nghiệp cho biết đang chịu áp lực cạnh tranh từ sản phẩm giá siêu rẻ trên thị trường.

Khảo sát trên cũng ghi nhận, 52,02% doanh nghiệp kinh doanh ăn uống (F&B) đã tăng giá bán trong năm 2025. Tuy nhiên, phần lớn chỉ dám tăng dưới 5% do lo ngại phản ứng của khách hàng.

Ông Đàm Hoàng Việt - Nhà sáng lập, Tổng giám đốc Black Pearl Việt Nam, chủ các thương hiệu trà sữa như Đô Đô, Mr Good Tea, Bông Biêng, Olongday - cho hay, dòng khách của công ty chủ yếu chọn các mô hình giá rẻ, hoặc chọn các thương hiệu có trải nghiệm thực sự nổi bật, tạo được cảm giác “đáng tiền”. Trong khi đó, nhóm quán ở phân khúc giữa khó thu hút khách do không đủ rẻ để cạnh tranh bằng giá nhưng cũng chưa tạo được sự khác biệt đủ mạnh để giữ chân khách hàng.

Theo ông Việt, sức mua hiện nay không còn tăng nóng như trước, thị trường đang bước vào giai đoạn “sàng lọc”, buộc các hàng quán phải thay đổi mô hình vận hành, theo hướng kiểm soát chi phí hoặc nâng chất lượng trải nghiệm để giữ khách.

Ngọc Thùy

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI