Dịch Ebola bùng phát trở lại ở Cộng hòa Dân chủ Congo

15/05/2026 - 22:41

PNO - Căn bệnh với tỉ lệ tử vong cao đã khiến 65 người thiệt mạng ở đất nước Trung Phi trong đợt bùng dịch mới nhất.

Các nhân viên y tế tại một trung tâm điều trị Ebola ở Beni, miền đông Cộng hòa Dân chủ Congo — Ảnh: Getty Images
Các nhân viên y tế tại một trung tâm điều trị Ebola ở miền đông Cộng hòa Dân chủ Congo - Ảnh: Getty Images

Đại diện Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh châu Phi (ACDC) thông báo, đã có ít nhất 246 trường hợp nghi nhiễm bệnh sốt xuất huyết Ebola (EVD) được báo cáo tại tỉnh Ituri của Cộng hòa Dân chủ Congo, theo báo The Guardian đưa tin ngày 15/5.
Các nhà khoa học tại Phòng thí nghiệm quốc gia của Cộng hòa Dân chủ Congo thông báo, có 13 mẫu dương tính với Ebola trong số 20 mẫu được xét nghiệm mới nhất vào thứ Sáu ngày 15/5. Họ lo ngại nguy cơ dịch bệnh tiếp tục lây lan, do khu vực bùng dịch là nơi có các thị trấn khai thác mỏ, người dân đi lại liên tục, việc kiểm soát và truy vết dịch bệnh trở nên khó khăn.

Tiến sĩ Jean Kaseya - Tổng giám đốc của ACDC - cho biết: “Chúng tôi bày tỏ sự đoàn kết với chính phủ và người dân Cộng hòa Dân chủ Congo trong đợt bùng dịch mới nhất. Thông thường, các ca bệnh này liên quan đến chủng Ebola Zaire, loại vi rút đã có vắc xin. Tuy nhiên, các xét nghiệm ban đầu cho thấy đợt bùng phát hiện tại khả năng cao do một chủng Ebola đột biến khác gây ra”.

Tiến sĩ Kaseya cảnh báo, bệnh do vi rút Ebola gây ra là căn bệnh nghiêm trọng với tỉ lệ tử vong cao, lây lan khi mọi người tiếp xúc trực tiếp với dịch cơ thể, như máu hoặc chất nôn, của người nhiễm bệnh hoặc thi thể.

Cộng hòa Dân chủ Congo đã trải qua 16 đợt bùng dịch Ebola kể từ khi vi rút này được phát hiện vào năm 1976. Đợt bùng dịch năm 2014-2016 là nghiêm trọng nhất, gây ra khoảng 28.000 ca nhiễm bệnh và 11.000 ca tử vong.

Tiến sĩ Michael Head, nghiên cứu viên cao cấp tại Đại học Southampton ở Anh, cho biết: “Nguồn lây bệnh Ebola được cho là do hoạt động tiếp xúc gần gũi giữa người với vật chủ trung gian là động vật, nhiều khả năng là dơi hoặc linh trưởng. Môi trường nóng ẩm và mật độ rừng mưa cao, trong bối cảnh biến đổi khí hậu, cũng khiến dịch bệnh diễn biến phức tạp”.


Trường An (theo The Guardian)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI