TikTok, Meta Platforms, YouTube và Snap sắp đối mặt hàng ngàn vụ kiện

16/05/2026 - 11:22

PNO - TikTok, Meta Platforms, YouTube và Snap sắp được đưa ra xét xử liên quan đến cáo buộc tình trạng 'nghiện' các nền tảng mạng xã hội làm gián đoạn việc học của học sinh.

Theo hồ sơ tòa án, YouTube và Snap bị kiện vì gây ra tình trạng 'nghiện' mạng xã hội đối với học sinh khiến các trường học phải chi hàng khoản tiền khổng lồ để đối phó với cuộc khủng hoảng sức khỏe tâm thần. - Ảnh: Shutterstock
Theo hồ sơ tòa án, YouTube và Snap bị kiện vì gây ra tình trạng 'nghiện' mạng xã hội đối với học sinh khiến các trường học phải chi hàng khoản tiền khổng lồ để đối phó với cuộc khủng hoảng sức khỏe tâm thần - Ảnh: Shutterstock

Trước đó, TikTok và Meta Platforms cũng bị các trường học tại bang Kentucky khởi kiện trong vụ việc này. Phiên tòa dự kiến bắt đầu ngày 12/6 tại tòa án liên bang ở Oakland, bang California.

Vụ kiện được xem là phép thử quan trọng đối với hơn 1.200 vụ kiện tương tự trên toàn nước Mỹ, trong đó các trường học cáo buộc những ''gã khổng lồ'' mạng xã hội gây tổn hại nghiêm trọng cho học sinh, đến mức làm suy yếu hệ thống giáo dục.

Theo ước tính của Bloomberg Intelligence, làn sóng kiện tụng này có thể khiến các công ty công nghệ đối mặt với mức trách nhiệm lý thuyết tập thể lên tới gần 400 tỷ USD.

Trong tuyên bố gửi truyền thông, người phát ngôn của YouTube cho biết: "Trong hơn một thập kỷ qua, chúng tôi đã phát triển YouTube theo hướng có trách nhiệm, hợp tác với giáo viên, nhà quản lý giáo dục và các nhóm phụ huynh nhằm mang đến cho học sinh trải nghiệm trực tuyến an toàn và hữu ích hơn".

"Vấn đề này đã được giải quyết trong tinh thần thiện chí và chúng tôi sẽ tiếp tục tập trung phát triển các sản phẩm phù hợp với độ tuổi cũng như các công cụ kiểm soát dành cho phụ huynh" - đại diện YouTube nhấn mạnh.

Trong một tuyên bố riêng, người phát ngôn của Snap cho biết các bên hài lòng khi có thể giải quyết vụ việc theo cách thiện chí.

Các thỏa thuận mới nhất nối dài 1 năm đầy biến động đối với các vụ kiện liên quan đến an toàn trẻ em trên môi trường số. Trước đó, TikTok và Snap cũng đã dàn xếp một vụ kiện chấn thương cá nhân đầu tiên thuộc dạng này liên quan đến nghiện mạng xã hội ngay trước khi phiên tòa diễn ra tại Los Angeles hồi đầu năm nay.

Trong khi đó, Meta và Google không đạt được thỏa thuận dàn xếp, và bồi thẩm đoàn đã kết luận 2 công ty này phải chịu trách nhiệm vì gây tổn hại cho một phụ nữ 20 tuổi thông qua các sản phẩm được thiết kế nhằm tạo tính gây nghiện.

Meta cũng thất bại trong 1 vụ kiện riêng tại bang New Mexico, công ty bị cáo buộc không bảo vệ trẻ em khỏi các đối tượng săn mồi trực tuyến. Bồi thẩm đoàn đã áp mức phạt 375 triệu USD đối với Meta.

4 công ty mạng xã hội nói trên hiện còn đối mặt với hàng ngàn vụ kiện khác từ các trường học, tổng chưởng lý các bang và người dùng cá nhân.

Đối với Snap, chuỗi vụ kiện này được xem là mối đe dọa tài chính nghiêm trọng. Nền tảng chia sẻ ảnh và nhắn tin này có quy mô nhỏ hơn đáng kể so với 3 công ty còn lại, đồng thời vừa ghi nhận lần sụt giảm người dùng đầu tiên sau nhiều năm, một phần nguyên nhân được cho là xuất phát từ áp lực siết chặt quản lý liên quan đến an toàn trẻ em.

Trong nhiều năm, Snap nỗ lực tạo khoảng cách với các đối thủ lớn hơn và khẳng định Snapchat không phải là mạng xã hội truyền thống mà là một lựa chọn thay thế cho mô hình đó.

Một phiên tòa khác nhằm vào Meta, trong vụ kiện do hàng chục tổng chưởng lý bang khởi xướng, dự kiến bắt đầu vào tháng 8 tới. Nếu thất bại, Meta có thể buộc phải thay đổi cách vận hành các sản phẩm của mình.

Nhật Minh (theo Bloomberg)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI