Giáo viên nhập viện vì bị học sinh tiểu học hành hung suốt 20 phút

16/05/2026 - 09:35

PNO - Ngày 15/5, các cơ quan giáo dục Hàn Quốc đã mở cuộc điều tra sau khi một giáo viên tiểu học tại đảo Jeju bị học sinh hành hung trong khoảng 20 phút ngay tại trường học. Vụ việc gây chấn động dư luận đúng vào dịp Ngày Nhà giáo Hàn Quốc.

Hiện trường phòng học sau khi 1 nữ giáo viên bị học sinh hành hung
Hiện trường phòng học sau khi 1 nữ giáo viên bị học sinh hành hung. Ảnh: Yonhap

Theo Liên đoàn Giáo viên Jeju, Hàn Quốc vụ việc xảy ra tại phòng tư vấn Wee Class của một trường tiểu học ở thành phố Jeju. Học sinh liên quan là một em ở khối lớp lớn của bậc tiểu học.

Wee Class là mô hình tư vấn và hỗ trợ tâm lý học đường dành cho những học sinh gặp khó khăn về cảm xúc hoặc có vấn đề hành vi.

Theo thông tin từ công đoàn giáo viên, thời điểm xảy ra vụ việc, học sinh này đang được tư vấn riêng liên quan đến mâu thuẫn với một học sinh khác thì bất ngờ mất kiểm soát, ném đồ vật và tìm cách trèo ra ngoài qua cửa sổ tầng 3.

Khi giáo viên cố gắng ngăn cản để bảo đảm an toàn cho học sinh, em này được cho là đã liên tục đấm, đá giáo viên, đồng thời ném ghế và nhiều vật dụng khác trong phòng. Vụ hành hung chỉ dừng lại sau khi 5 nhân viên nhà trường, bao gồm hiệu trưởng và phó hiệu trưởng, có mặt để can thiệp.

Giáo viên bị thương phải điều trị trong 2 tuần và hiện tiếp tục điều trị tâm lý do mất ngủ, lo âu và trầm cảm sau sự việc. Vụ việc đã được chuyển tới Ủy ban Bảo vệ Quyền giáo viên khu vực thuộc Sở Giáo dục thành phố Jeju theo yêu cầu của nạn nhân.

Thông qua công đoàn giáo viên, giáo viên bị hành hung bày tỏ hy vọng không ai khác phải trải qua tình huống tương tự.

“Tôi hy vọng sẽ có những biện pháp giáo dục phù hợp để học sinh có thể nhìn nhận lại hành vi của mình, đồng thời xây dựng một môi trường giáo dục an toàn, nơi giáo viên có thể thực hiện đầy đủ trách nhiệm giảng dạy mà không bị đe dọa”, giáo viên này cho biết.

Liên đoàn Giáo viên Hàn Quốc nhận định vụ việc cho thấy những hạn chế trong cơ chế hiện nay khi một giáo viên phải tự mình xử lý các học sinh thuộc diện cần hỗ trợ đặc biệt.

Công đoàn kêu gọi cải thiện hệ thống quản lý học sinh với hướng dẫn riêng, tăng cường hỗ trợ cho đội phản ứng chuyên trách của Ủy ban Bảo vệ Quyền giáo viên, đồng thời bổ sung thêm giáo viên vào lực lượng này.

Ngoài ra, công đoàn cũng đề nghị chính quyền cải tổ cơ chế xử lý khiếu nại dân sự trong trường học, tăng cường hỗ trợ phục hồi cho giáo viên bị ảnh hưởng và xem xét lại các biện pháp bảo vệ dành cho đội ngũ quản lý trường học.

Vụ việc tiếp tục làm dấy lên lo ngại về áp lực tâm lý và tình trạng bạo hành nhằm vào giáo viên tại Hàn Quốc trong những năm gần đây. Theo các tổ chức giáo viên nước này, số lượng giáo viên phải điều trị tâm lý do căng thẳng, trầm cảm và sang chấn từ môi trường học đường đang gia tăng nhanh chóng sau hàng loạt vụ bạo lực và khiếu nại từ phụ huynh.

Nhiều giáo viên Hàn Quốc hiện cũng chủ động mua các gói bảo hiểm pháp lý và bảo hiểm tâm lý để tự bảo vệ trước nguy cơ bị học sinh hoặc phụ huynh hành hung, kiện tụng và quấy rối. Xu hướng này gia tăng mạnh sau vụ tự sát gây chấn động của một giáo viên tiểu học ở Seoul năm 2023, sự kiện từng châm ngòi cho các cuộc biểu tình lớn đòi tăng cường bảo vệ quyền của giáo viên trên toàn quốc.

Các chuyên gia giáo dục cảnh báo nếu không có cơ chế hỗ trợ tâm lý và pháp lý hiệu quả, tình trạng giáo viên rời bỏ nghề tại Hàn Quốc có thể tiếp tục gia tăng trong thời gian tới.

Nguyễn Thị Thanh (Theo koreajoongangdaily)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI