WHO: 102 loại vắc-xin COVID-19 đang nghiên cứu phát triển trên toàn thế giới

01/05/2020 - 07:05

PNO - Thủ tướng Boris Johnson thông báo Anh đã vượt qua đỉnh điểm của sự bùng phát dịch COVID-19. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết 102 loại vắc-xin COVID-19 tiềm năng đang được phát triển trên toàn thế giới.

* Sáng 1/5, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) công bố thêm 27.985 ca nhiễm mới, nâng tổng số bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2 tại đây lên 1.067.061. Cùng với đó, CDC cũng ghi nhận 3.326 người chết lên thành 63.801 trường hợp.

Thống đốc bang California Gavin Newsom đã ban hành lệnh đóng cửa bãi biển, sau khi thẳng thắn phê phán những đám đông tụ tập tại đây vào cuối tuần qua, có khả năng làm tăng nguy cơ lây nhiễm virus corona. Tuy nhiên, một số quan chức địa phương đang kịch liệt phản đối quyết định này của thống đốc và cho rằng ông nên tin tưởng người dân hơn.

Gần 3,3 triệu ca nhiễm trên toàn thế giới.
Đã có gần 3,3 triệu ca nhiễm COVID-19 trên toàn thế giới

Tổng thống Donald Trump cho biết đang phác thảo các biện pháp bổ sung để bảo vệ những người cao niên khỏi sự tấn công của virus corona. Hiện, Cơ quan Quản lý Khẩn cấp Liên bang đã gửi các lô hàng thiết bị bảo vệ cá nhân bao gồm 7,1 triệu khẩu trang phẫu thuật, 32,3 triệu găng tay, 922.000 kính bảo hộ… tới tất cả 15.400 viện dưỡng lão được chứng nhận bởi Medicaid và Medicare ở Mỹ.

* Thủ tướng Boris Johnson thông báo Anh đã vượt qua đỉnh điểm của sự bùng phát dịch COVID-19. Ông cho biết thêm sẽ có một kế hoạch toàn diện tái khởi động nền kinh tế vào tuần sau, cho phép mở cửa trường học và người dân có thể đi làm trở lại. Tuy nhiên, ông Boris Johnson cũng cảnh báo việc nới lỏng các biện pháp hạn chế phải được tiến hành từng bước, tránh khả năng bùng dịch đợt 2.

Cùng với đó, Thủ tướng Boris Johnson đề nghị người dân đeo khẩu trang khi các lệnh phong tỏa của Anh đang dần được dỡ bỏ, nhằm làm giảm nguy cơ lây nhiễm và tạo niềm tin cho chính mọi người có thể an tâm làm việc.

Thị trưởng London Sadiq Khan cho biết trong thời gian phong tỏa trên toàn quốc, số lượng nạn nhân bị lạm dụng trong nước đã tăng mạnh. "Đây là một khoảng thời gian đặc biệt mà chúng tôi lo lắng cho những người mà nhà của họ có thể là nơi nguy hiểm, không phải là nơi an toàn", ông nói.

Hiện cảnh sát đang làm việc với các tổ chức, chuyên gia để đảm bảo luôn sẵn sàng giúp đỡ cho những người có nhu cầu.

Trong 24 giờ qua, Anh ghi nhận 674 người chết, nâng tổng số người chết tại đây lên 26.771, cùng 172.478 ca nhiễm SARS-CoV-2.

Thử tướng Anh Boris Johnson khuyến khích người đeo khẩu trang khi ra đường.
Thủ tướng Anh Boris Johnson khuyến khích người dân đeo khẩu trang khi ra đường

* Cũng trong sáng nay, Ý ghi nhận 285 ca tử vong, mức tăng thấp nhất trong 4 ngày qua, nâng số người chết lên 27.967, cùng 205.463 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2. Cùng với đó, Ý đã báo cáo số lượng bệnh nhân phục hồi cao kỷ lục 4.693 lên thành 75.945 người. Nhiều ngày qua, tình hình dịch bệnh tại Ý đã được khống chế.

Thủ tướng Ý Giuseppe Conte cho biết chính phủ sẽ từ từ nới lỏng các lệnh hạn chế dựa trên cách thức lây lan ở các khu vực khác nhau trên toàn quốc. "Việc mở lại các hoạt động sẽ dựa trên các tiêu chí khoa học chính xác", ông nhấn mạnh trong bài phát biểu trước Quốc hội.

Hiện, 13 trong số 20 khu vực, bao gồm vùng Bologna (tâm điểm bùng phát dịch) bị ảnh hưởng do dịch của Ý đã yêu cầu chính phủ nới lỏng một số hoạt động nhất định.

* WHO cho biết 102 loại vắc-xin COVID-19 tiềm năng đang được phát triển trên toàn thế giới. Trong số đó, 7 loại đã được phê duyệt thử nghiệm lâm sàng. Cụ thể 4 loại đến từ Trung Quốc, 1 loại đến từ Anh, 1 loại do Mỹ nghiên cứu và 1 loại khác là sự kết hợp giữa Mỹ và châu Âu.

* Theo cập nhật mới nhất từ Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC) tính đến 6g30 ngày 1/5, số lượng người chết do COVID-19 ở Trung Quốc (bao gồm Hồng Kông, Đài Loan và Macao) là 4.643 người, 84.373 người nhiễm bệnh và 998 ca nhiễm không có triệu chứng.

* Tính đến 6g30 ngày 1/5, số người chết trên toàn cầu vì COVID-19 là 233.870 người và 3.278.208 ca nhiễm SARS-CoV-2.

Chung Thu Hương (theo CNN)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI