Vụ Phòng Kinh tế TP. Huế rò rỉ thông tin “cấm chợ”: Một cán bộ bị xử phạt 18 triệu đồng

04/04/2020 - 16:30

PNO - Ngày 4/4, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, một cán bộ thuộc Phòng Kinh tế TP. Huế vừa bị xử phạt hành chính do cung cấp thông tin sai sự thật.

Theo đó Nguyễn Thanh H. (SN 1991, trú tại  phường An Cựu, TP. Huế) bị xử phạt hành chính hai hành vi: cung cấp thông tin sai sự thật và cung cấp thông tin thuộc phạm vi bí mật nhà nước cho cá nhân không đúng qui định.

Trước đó, ngày 26/3 H. đã dùng mạng xã hội để gửi hình ảnh văn bản dự thảo (văn bản chưa được phê duyệt) của lãnh đạo UBND TP. Huế về công tác chống dịch COVID- 19. Sau đó, một số tài khoản mạng xã hội đã đăng tải, chia sẻ, gây hoang mang dư luận.

Nguyễn Thanh H. đẫ rò rỉ văn bản Huế cấm chợ  để chống dịch bệnh COVID-19 gây hoang man dư luận
Nguyễn Thanh H. đã đưa văn bản chưa được phê duyệt lên mạng xã hội khiến dư luận hoang mang

Ngay khi có thông tin phản ảnh, lãnh đạo UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã chỉ đạo Công an tỉnh nhanh chóng làm rõ. Nguyễn Thanh H. đã bị xử phạt 18 triệu đồng.

Liên quan đến sự việc này, ngày 31/3, bà V.N.H.U. (SN 1994, trú phường Xuân Phú, TP. Huế) đã bị xử phạt hành chính 10 triệu đồng về hành vi đăng tin sai sự thật lên mạng xã hội.

Nguyễn Thanh H.  bi xử phạt 18 triệu đồng
Nguyễn Thanh H. bị xử phạt 18 triệu đồng

Bà V.N.H.U. là người đăng văn bản dự thảo do ông Nguyễn Thanh H. cung cấp.

Thuận Hóa 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI