Vụ máy bay Ukraine rơi: 179 người đều tử nạn

08/01/2020 - 14:38

PNO - 179 người (gồm cả phi hành đoàn) trong vụ máy bay dân sự thuộc hãng hàng không Ukraine rơi đều đã tử vong.


Thông tin cho thấy chuyến bay PS752 của Ukraine International Airlines - một chiếc Boeing 737-800 - cất cánh lúc 6 giờ 14 (giờ địa phương) và đạt độ cao 2.400m trước khi dữ liệu đột ngột kết thúc. 

Pir Hossein Kulivand, nhân viên đội cứu hộ khẩn cấp Iran cho biết tổng cộng 179 người đã thiệt mạng, bao gồm 32 người nước ngoài, còn lại đều là người Iran. Bộ Ngoại giao Ukraine cũng xác nhận có ít nhất 160 hành khách trên máy bay.

Một nhóm điều tra đã có mặt tại nơi xảy ra vụ tai nạn ở vùng ngoại ô phía tây nam của Tehran. Phát ngôn viên hàng không dân dụng của Iran Reza Jafarzadeh nói với hãng tin AP: “Sau khi cất cánh từ sân bay quốc tế Imam Khomeini, máy bay đã bị rơi giữa Parand và Shahriar. Một nhóm điều tra từ Bộ Hàng không quốc gia đã được phái đến địa điểm này sau khi tin tức được công bố”.

CCCC
Máy bay của hãng Ukraine International Airlines. Ảnh: Press TV

Hình ảnh từ hiện trường vào sáng thứ Tư 8/1 cho thấy khó có ai sống sót và hầu như không còn gì giữa đống đổ nát trên cánh đồng nơi máy bay rơi.

Boeing 737-800 là máy bay phản lực hai động cơ, một lối đi rất phổ biến, thường được sử dụng cho các chuyến bay tầm ngắn đến tầm trung. Hàng ngàn máy bay loại này được sử dụng bởi các hãng hàng không trên khắp thế giới.
Được giới thiệu vào cuối những năm 1990, nó là mô hình cũ hơn so với Boeing 737 MAX, vốn đang b5i đình chỉ bay gần 10 tháng sau hai vụ tai nạn chết người.

Một số máy bay 737-800 từng liên quan đến các vụ tai nạn chết người trong những năm qua. Vào tháng 3/2016, một chiếc Flydubai 737-800 từ Dubai bị rơi khi đang cố hạ cánh tại sân bay Rostov-on-Don ở Nga, làm 62 người trên máy bay thiệt mạng. 

Một chuyến bay 737-800 khác từ Dubai, do Air India Express khai thác, bị rơi vào tháng 5/2010 khi đang cố hạ cánh ở Mangalore, Ấn Độ, khiến 150 người trên máy bay tử vong.

Vụ tai nạn hôm 8/1/2020 xảy ra chỉ vài giờ sau khi Iran tiến hành một cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo nhắm vào hai căn cứ ở Iraq mà lực lượng của Mỹ đang đóng quân để trả thù việc giết chết viên tướng Vệ binh Cách mạng - Qassem Soleimani.

Linh La (Theo Daily Mail)

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI