Vụ hiếp dâm ở Trung tâm bảo trợ xã hội Cà Mau: Nạn nhân nhỏ nhất mới 8 tuổi

14/12/2020 - 17:49

PNO - Trong thời gian sống tại Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Cà Mau, Phạm Chí Cường đã xâm hại tình dục nhiều trẻ em. Trong số đó, nạn nhân nhỏ nhất mới 8 tuổi.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đang điều tra đối tượng Phạm Chí Cường (21 tuổi, quê tỉnh Đồng Tháp) về hành vi hiếp dâm và dâm ô trẻ em xảy ra tại Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Cà Mau.

Theo thông tin ban đầu, Phạm Chí Cường bị 1 cán bộ của trung tâm này tố cáo có hành vi hiếp dâm nhiều trẻ em của trung tâm. 

Phạm Chí Cường trong thời gian điều trị ở bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau
Phạm Chí Cường trong thời gian điều trị ở Bệnh viện đa khoa Cà Mau

Cụ thể, trong quá trình sinh sống tại trung tâm, Cường nhiều lần xâm hại tình dục đối với các em N.V.L., N.V.N., T.V.T.G. ở nhà tắm và phòng ở nam của trung tâm. Trong số các nạn nhân bị xâm hại, người nhỏ nhất chỉ mới 8 tuổi, người lớn nhất là 15 tuổi.

Phát hiện vụ việc, trung tâm đã quyết định dừng trợ cấp xã hội đối với Phạm Chí Cường, đồng thời bàn giao Cường cho cơ quan công an.

Trước đó, ngày 31/5, Bệnh viện đa khoa Cà Mau tiếp nhận 1 thanh niên ngất xỉu tại hành lang của bệnh viện. Sau đó, bệnh viện xác định, bệnh nhân tên Wang Yuan (15 tuổi, quốc tịch Đài Loan), không người thân. Bệnh nhân được chẩn đoán hen phế quản bội nhiễm. 

Sở Y tế tỉnh Cà Mau có văn bản gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội  tỉnh Cà Mau xem xét, tiếp nhận bệnh nhân Wang Yuan vào trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh tiếp tục nuôi dưỡng sau khi kết thúc điều trị. 

Đồng thời, sở đề nghị Công an tỉnh Cà Mau xác minh lai lịch của bệnh nhân Wang Yuan để giúp việc lập hồ sơ quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng.

Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định, không tìm thấy thông tin của Wang Yuan tại Đài Loan. Tiếp đó, "bệnh nhân" này bị tố cáo xâm hại nhiều trẻ em đang sinh sống tại Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Cà Mau.

Lâm Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI