Vòng lẩn quẩn sau các cuộc truy quét những trung tâm lừa đảo ở Đông Nam Á

04/11/2025 - 16:38

PNO - Các cuộc đột kích vào một trong những trung tâm lừa đảo khét tiếng nhất ở Myanmar gần đây lại tạo ra một cơn sốt tuyển dụng mới khi nhiều người lao động chạy thoát lại tìm cách để gia nhập vào các trung tâm lừa đảo khác.

Các cuộc đột kích vào cuối tháng 10 đã làm rung chuyển nhà máy lừa đảo KK Park của Myanmar, khiến hơn 1.500 người chạy trốn qua biên giới sang Thái Lan
Các cuộc đột kích vào KK Park ở Myanmar hồi cuối tháng 10 khiến hơn 1.500 người chạy trốn sang Thái Lan - Ảnh: France 24

Những năm gần đây, các trung tâm lừa đảo trực tuyến đã mọc lên như nấm trên khắp Đông Nam Á.

Rất nhiều công dân trên khắp thế giới đã bị dụ dỗ, bán vào các trung tâm lừa đảo. Tuy nhiên theo các nhà phân tích, vẫn có những người khác sẵn sàng tham gia nhằm tìm mức lương hấp dẫn. Chính vì thế, sau các cuộc đột kích hồi cuối tháng 10 đã làm rung chuyển khu vực KK Park của Myanmar đã khiến hơn 1.500 người chạy trốn qua biên giới sang Thái Lan, thay vì hồi hương thì nhiều người vẫn tiếp tục ở lại để tìm kiếm công việc ở các trung tâm lừa đảo khác.

Một nhân viên người Trung Quốc (dấu tên) nói rằng vài trăm người rời khỏi KK Park đã đến khu nhà của anh ta cách đó 3 km do bị thu hút bởi mức lương hàng tháng có thể lên đến 1.400 USD. "Một số người sẽ được chọn bởi những ông chủ vô đạo đức, trong khi những người khác sẽ được chọn bởi các công ty tốt hơn. Tất cả phụ thuộc vào may mắn", anh ta nói.

Jason Tower - chuyên gia cấp cao tại Sáng kiến Toàn cầu chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia - nói rằng nhiều người tham gia lừa đảo tại KK Park sau đó đã được các băng đảng khác "tuyển dụng lại".

"Có một số người đang tìm kiếm một địa điểm mới để tham gia vào việc lừa đảo. Họ có thể coi đây là một công việc"- ông nói.

Các cuộc đột kích vào tháng trước đã khiến 1.500 người từ 28 quốc tịch di cư vào Thái Lan, theo chính quyền tỉnh Thái Lan
Theo chính quyền tỉnh Thái Lan, hơn 1.500 người trốn từ Myanmar đến từ 28 quốc gia trên thế giới - Ảnh: France 24

Các nhà phân tích nói rằng các cuộc đột kích của Mayanmar vào những khu vực tội phạm gần đây là do bị áp lực quốc tế. Tháng trước, chính quyền quân sự Myanmar cho biết quân đội của họ đã truy quét khoảng 200 tòa nhà ở KK Park và tìm thấy hơn 2.000 kẻ lừa đảo. Theo chính quyền Thái Lan, việc truy quét này của Mayanmar đã thúc đẩy một cuộc di cư của hơn 1.500 người từ 28 quốc gia sang Thái Lan. Trong số đó có khoảng 500 công dân Ấn Độ và khoảng 200 người Philippines.

Các nhà chức trách phải đối mặt với nhiệm vụ khó khăn là phân biệt nạn nhân buôn người với những kẻ lừa đảo.

Theo ước tính từ các chuyên gia, có khoảng 20.000 người đã làm việc tại KK Park, những người chạy trốn sang Thái Lan có thể chiếm chưa đến 10%.

Các trung tâm lừa đảo trực tuyến đã mọc lên như nấm trên khắp Đông Nam Á, tiêu hao hàng tỷ đô la hàng tỷ đô la hàng năm của những nạn nhân không nghi ngờ trong những mối tình lãng mạn phức tạp và lừa đảo tiền điện tử
Rất nhiều trung tâm lừa đảo trực tuyến trên khắp Đông Nam Á. Ảnh: France 24

"Với dòng chảy liên tục của những người lao động lừa đảo, trong đó sẽ có người bị ép buộc, có những người tự nguyện tiếp tục công việc này, chỉ còn cách phải bắt được những ông trùm, truy tố và tịch thu tất cả tài sản của họ thì mới có hiệu quả", Jay Kritiya - Mạng lưới xã hội dân sự về hỗ trợ nạn nhân buôn người - nói.

Hàn Quốc tìm cách mở rộng quan hệ đối tác trong việc trấn áp các tổ chức lừa đảo quốc tế

Ngày 3/11, truyền thông địa phương đưa tin, một Liên minh mới thành lập của Hàn Quốc và 8 quốc gia khác nhằm trấn áp các vụ lừa đảo xuyên quốc gia đang tìm cách mở rộng thành viên lên 15 quốc gia và các cơ quan điều tra toàn cầu khác.

Theo tờ Maeil Business, Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc (KNPA) đã mời các cơ quan điều tra của 11 quốc gia tham dự cuộc họp đầu tiên của chiến dịch quốc tế "Breaking Chains", dự kiến diễn ra từ ngày 11 và 12/11 tại Seoul. Ngoài những nước tham gia từ lúc thành lập là Campuchia, Lào, Thái Lan, Singapore và Philippines, các quốc gia được mời bao gồm Trung Quốc, Nhật Bản, Việt Nam, Indonesia, Malaysia và Brunei. Các quốc gia khác như Mỹ, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và Qatar, các cơ quan điều tra quốc tế bao gồm Interpol, Aseanapol, Ameripol và Afripol cũng đã được mời.

Cuộc họp dự kiến sẽ tạo ra một khuôn khổ cho một phản ứng quốc tế đối với các tổ chức lừa đảo toàn cầu, đặc biệt là ở các nước Đông Nam Á.

Việc thành lập liên minh điều tra được dẫn dắt bởi KNPA nhằm tìm cách chia sẻ thông tin về các tổ chức lừa đảo xuyên biên giới. KNPA được cho là hy vọng rằng chiến dịch này sẽ cho phép hợp tác quốc tế nhanh chóng về chống tội phạm xuyên biên giới, đồng thời xúc tiến các biện pháp khác để thúc đẩy liên minh này trở thành một tổ chức thường trực.

Trọng Trí (theo France 24, Korea Herald)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI