Vợ phải xuống tay vì chồng liên tục đòi yêu: Nạn nhân không chịu giám định

03/10/2015 - 07:47

PNO - Không còn bị nguy hiểm tới tính mạng nhưng lại kiên quyết không nghe theo lời cơ quan chức năng đi giám định sức khỏe.

Ngày 2/10, ông Phạm Minh Vân – Đội trưởng đội Điều tra, công an huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An cho biết đơn vị đang gặp khó trong việc lập hồ sơ xử lý chị Lê Thị Mỹ (35 tuổi, ngụ xã Nghĩa Lạc).

Khó khăn xuất phát từ nạn nhân, đồng thời cũng là người chồng của chị Mỹ - anh Lê Văn Đông, 31 tuổi.

Đêm ngày 10/9, anh Động liên tục đòi vợ đáp ứng nhu cầu sinh lý nhưng không được chấp thuận. Bức xúc, anh Đông dùng vũ lực ép vợ cho quan hệ ngay giữa đường.

Vo phai xuong tay vi chong lien tuc doi yeu: Nan nhan khong chiu giam dinh
Ngôi nhà của vợ chồng chị Mỹ ở xã Nghĩa Lạc, huyện Nghĩa Đàn.

Chị Mỹ đã phản kháng bằng cách lấy con dao bên cạnh chém nhiều nhát khiến anh Đông thương tích. Chị Mỹ còn định kéo anh Đông đi phi tang nhưng rất may anh Đông tỉnh lại trở về gọi người thân đưa đi cấp cứu.

“Từ ngày anh Đông ổn định sức khỏe trở về, chúng tôi có đến vận động anh ta đi giám định thương tật để củng cố hồ sơ xử lý chị Mỹ cho đúng tội, đúng pháp luật nhưng anh Đông kiên quyết không đi” – ông Vân nói.

Hiện cơ quan ban ngành huyện Nghĩa Đàn vẫn đang tiếp tục vận động anh Đông thực hiện đúng trình tự để đảm bảo tính nghiêm minh của luật pháp.

Chi Nam

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI