Vợ nguyên bí thư xã chém người quỵt nợ phủ nhận cáo trạng

06/03/2014 - 11:29

PNO - PNO - Trong phần xét hỏi, bị cáo Lê Thị Hường (39 tuổi, ngụ xã Xà Bang, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, vợ nguyên Bí thư xã Kim Long, huyện Châu Đức) cho rằng cáo trạng vừa được công bố là chưa chính xác.

edf40wrjww2tblPage:Content

Vo nguyen bi thu xa chem nguoi quyt no phu nhan cao trang

Bị cáo Hường trước vành móng ngựa.

Cụ thể, bị cáo Hường cho rằng nguyên nhân dẫn tới việc chém vợ chồng Phan Ngọc Nga - Nguyễn Chí Hùng (xã Cù Bị, huyện Châu Đức) là do ức chế vì bị ép ký giấy nợ tiền. Ban đầu, bị cáo chỉ nợ bà Nga số tiền là 8,5 triệu nhưng sau đó không biết vì sao số tiền đó lại lên tới 85 triệu đồng.

Tuy biết số tiền thay đổi nhưng Hường vẫn chấp nhận số nợ là 85 triệu đồng và mỗi tháng phải trả gần 10 triệu đồng tiền lời.

Sáng nay (6/3), TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã khai mạc phiên tòa xét xử bị cáo Lê Thị Hường - vợ nguyên Bí thư xã Kim Long, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về tội “giết người”.

Phiên tòa do thẩm phán Trần Minh Bắc làm chủ tọa. Luật sư Hoàng Long Hà (Đoàn luật sư Bà Rịa - Vũng Tàu) bào chữa cho bị cáo Hường theo chỉ định của tòa án.

Đến ngày 15/1/2013, chính vợ chồng ông Hùng là người gọi điện thoại cho Hường báo sẽ đến nhà để lấy tiền. Khi tới nhà, vợ chồng ông Hùng lại đưa giấy ghi nợ với số tiền trên 303 triệu đồng đưa cho Hường ký nhận. Do không đồng ý với số tiền quá lớn như vậy nên Hường đi ra ngoài.

“Khi bị cáo đi ra ngoài thì ông Hùng chạy theo kéo lại yêu cầu ký vào giấy nợ, nếu không sẽ đến cơ quan chồng bị cáo quậy. Vì ức chế nên khi thấy con dao ngay phía đầu sân, bị cáo đã cầm lấy rồi chém ông Hùng và bà Nga. Bị cáo không nhớ mình chém bao nhiêu nhát” - bị cáo Hường khai trước tòa.

Khi HĐXX đưa ra giấy ghi nợ bằng tay của Hường và bà Nga, bị cáo Hường cũng không nhận chữ ký trên giấy đó là của mình. Bị cáo Hường còn “cãi” lại với tòa, cho rằng mình không kêu ông Hùng ngoài vườn chặt chuối, nhặt trứng gà rồi gây án.

Trước lời bào chữa của bị cáo, HĐXX hỏi: “Bị cáo cho rằng nếu không có mâu thuẫn, cãi vã gì cho đến thời điểm hai vợ chồng bà Nga tới nhà thì tại sao lại ra tay chém vợ chồng bà Nga như vậy? Bị cáo suy nghĩ sao đến giờ này vẫn khai báo như vậy? Có cảm thấy run tay khi xuống tay với đồng loại không mà có thái độ thản nhiên như vậy?. Thực hiện hành vi dã man, vô nhân đạo, vô nhân tính như thế nhưng đến giờ này vẫn dửng dung, vô cảm như đang nói về chuyện của một người khác”.

Tại phiên tòa, luật sư của phía bị hại cũng yêu cầu bị cáo Hường trình chứng cứ về việc bà khai trước tòa rằng vợ chồng bà Nga đe dọa bà Hường để có giấy nhận nợ viết gian dối. Tuy nhiên, bị cáo Hường trả lời không có chứng cứ.

Trước tòa, vợ chồng ông Hùng - bà Nga kể lại: khi tới nhà bà Hường thì bà này khóa chặt cửa. Bà Nga mệt nằm trong nhà nghỉ thì bà Hường mở to tiếng tivi rồi bảo ông Hùng cùng ra vườn nhặt trứng gà mang về ăn. Sau đó, Hường xuống bếp lấy dao phay rồi dẫn ông Hùng ra ngoài vườn nhặt trứng gà. Lúc ông Hùng cúi nhặt trứng gà, Hường từ phía sau chém nhiều nhát vào đầu nạn nhân.

Nghe tiếng la của chồng, bà Nga chạy ra cũng bị Hường chém 3 nhát. Lúc này, ông Hùng nhảy vào giải cứu vợ thì bị Hường chém gục tại chỗ, riêng bà Nga chui qua hàng rào sắt rồi tri hô mọi người. Vợ chồng ông Hùng may mắn thoát chết.

Đại diện Viện KSND tỉnh đã bác toàn bộ lời khai của bị cáo Hường. Tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án đã chứng minh bị cáo có vay mượn nợ của bà Nga và không có chuyện viết giấy gian lận từ 8,5 triệu lên 85 triệu đồng như bị cáo khai. Hai bên vay mượn nợ và không có mâu thuẫn gì khác. Chính bà Hường đã gọi điện để vợ chồng bà Nga đến nhà, sau đó ra tay chém nhằm mục đích quỵt nợ.

Đến 11 giờ 40 phút, tòa nghỉ và sẽ tiếp tục phần xét xử vào chiều nay.

Theo hồ sơ vụ án, chiều 15/1/2013, tại nhà riêng của vợ chồng bị cáo Hường ở ấp Liên Sơn, xã Xà Bang, bị cáo Hường đã dùng dao rựa chém 17 nhát vào đầu, người ông Nguyễn Chí Hùng (ngụ tại xã Cù Bị, huyện Châu Đức) và hai nhát vào đầu bà Phạm Ngọc Nga (vợ ông Hùng). Theo kết quả giám định, ông Hùng bị thương với tỉ lệ thương tật gần 80%, bà Nga gần 30%.

Bị cáo Hường còn liên quan trực tiếp đến việc mất tích bí ẩn của bà Dương Thị Thủy Bình Hà (thủ quỹ xã Kim Long, huyện Châu Đức) vào ngày 14/5/2012. Đây là nghi án giết người, đốt xác mà đến nay cơ quan công an chưa thể làm rõ. Vụ án này được tách riêng để điều tra. 

Tâm Anh
 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI